Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Dư luận Trung Quốc sôi sục vì lời nhận xét từ Việt Nam, mong rửa hận ở vòng loại World Cup

Truyền thông Trung Quốc trong những ngày qua liên tục nhắc đến tuyển Việt Nam và bày tỏ mong muốn hai đội bóng sẽ đối đầu nhau ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

"Tôi cũng có nghe bàn tán nhiều. Số đông mọi người, kể cả tôi đều nghĩ rằng chúng ta bốc thăm gặp bảng có Trung Quốc là tốt nhất!

Vào vòng ba này, các đối thủ đều rất mạnh, thứ hạng FIFA trên chúng ta. Nên bốc thăm bảng có Trung Quốc thì tốt, chúng ta có khả năng thi đấu hay trước họ, giành chiến thắng. Trước đây Trung Quốc luôn luôn trên chúng ta. Nhưng gần đây bóng đá Trung Quốc có vẻ sa sút.

Cùng nhóm hạt giống, Iraq khó chơi hơn Trung Quốc. Trước đây thì không dám nói, nhưng gần đây nếu gặp Trung Quốc, chúng ta không ngại lắm. Tôi nghĩ họ nhỉnh hơn mình một chút thôi. Khả năng chúng ta kiếm điểm trước họ cao hơn rồi".

"Có một điểm đặc biệt của cầu thủ Trung Quốc là cao lớn hơn mình, kĩ thuật cơ bản rất tốt nhưng sự nhanh nhẹn, khéo léo, sự tinh quái không bằng mình".

Đó là quan điểm của chuyên gia Vũ Mạnh Hải trong cuộc trò chuyện với chúng tôi cách đây ít ngày, khi ông đưa ra ý kiến về lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Ngay sau đó, dư luận Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới đánh giá của cựu danh thủ Thể Công. Một loạt bài viết được xoay quay chủ đề này đã xuất hiện trong những ngày qua, với nhiều quan điểm của những cựu cầu thủ, HLV và cả bình luận của nhiều nhà báo.

Dư luận Trung Quốc sôi sục vì lời nhận xét từ Việt Nam, mong rửa hận ở vòng loại World Cup
U22 Trung Quốc từng thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam trong trận giao hữu vào tháng 9/2019. (Ảnh: Sina)

Mới nhất, bình luận viên nổi tiếng của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Han Qiaosheng cũng đã đưa ra quan điểm về nhận xét đến từ Việt Nam. BLV kỳ cựu này bày tỏ:

"Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 1/7 tới. Các chuyên gia bóng đá Việt Nam đều đặt kỳ vọng rằng đội bóng của họ sẽ cùng bảng với Trung Quốc. Điều đó cũng tốt thôi.

Theo phân nhóm hạt giống, Trung Quốc ở nhóm 4 cùng với Iraq. Đứng ở góc độ của tuyển Việt Nam, họ muốn gặp Trung Quốc cũng chẳng có gì sai, bởi Iraq rõ ràng khó chơi hơn.

Tuyển Trung Quốc giờ như một quả hồng mềm, ai cũng muốn giành lấy. Chuyên gia Việt Nam chỉ ra rằng cùng bảng với chúng ta sẽ là tín hiệu đáng mừng. Đội tuyển của họ hiện giờ đủ sức đánh bại Trung Quốc bởi nền bóng đá của chúng ta đang sa sút.

Nếu đã vậy thì Trung Quốc cũng sẵn lòng đón tiếp tuyển Việt Nam thôi. Để xem điều gì sẽ đến!"

Dư luận Trung Quốc sôi sục vì lời nhận xét từ Việt Nam, mong rửa hận ở vòng loại World Cup - 1
BLV Han Qiaosheng. (Ảnh: Sohu)

Trong khi đó, một bài bình luận trên Sohu về chủ đề này lại thể hiện quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam sau khi bị dư luận đối thủ xem nhẹ.

Cây bút của tờ Sohu mở đầu bằng cách mỉa mai quả phạt đền tuyển Việt Nam được hưởng trong trận gặp Malaysia.

"Trong trận cầu sinh tử đó, cầu thủ Việt Nam đã cố tình ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài lại thổi phạt penalty. Chính quả phạt đền không chính đáng này đã giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia và giành vé đi tiếp", phóng viên của Sohu cố tình bỏ qua sự thật việc Văn Toàn đã bị phạm lỗi để công kích tuyển Việt Nam.

Người này viết tiếp: "Về thành tích đối đầu, tuyển Trung Quốc chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Còn nhớ, chúng ta từng đánh bại họ tới 6-1 ở vòng loại Asian Cup 2011, trong đó Gao Lin đã lập một hattrick.

Đấu với Việt Nam, cách hiệu quả nhất là dùng bóng bổng. Tuyển Trung Quốc có thể trông cậy vào hai cầu thủ tấn cao lớn là Elkeson (1m80) và Zhang Yuning (1m83). Chỉ cần hai người này làm tốt những pha không chiến, việc chúng ta thắng tuyển Việt Nam sẽ chẳng phải là vấn đề.

Tôi hy vọng nếu Trung Quốc cùng bảng với tuyển Việt Nam, chúng ta có thể giành được một chiến thắng đậm để đáp lại sự khinh thường từ đối thủ".

Dư luận Trung Quốc sôi sục vì lời nhận xét từ Việt Nam, mong rửa hận ở vòng loại World Cup - 2
Đi cùng với những luận điểm này, nhiều bài viết nghiên cứu về bóng đá Việt Nam cũng được đưa ra.

Truyền thông Trung Quốc không chỉ điểm lại thành công dưới thời HLV Park Hang-seo mà còn phân tích khá kỹ công tác đào tạo trẻ và coi đây là điểm mấu chốt giúp bóng đá Việt Nam tiến bộ thấy rõ.

Nhìn chung, sự quan tâm mà dư luận Trung Quốc dành cho tuyển Việt Nam đang rất lớn và chính họ cũng mong muốn cả hai đội tuyển sẽ nằm cùng bảng ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Theo Linh Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/du-luan-trung-quoc-soi-suc-vi-loi-nhan-xet-tu-viet-nam-mong-rua-han-o-vong-loai-world-cup-162212706075942087.htm