Thể thao

ĐT Việt Nam trước Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022: Chờ gặp đối thủ ưa thích

Chiều nay, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022. Các đối thủ đều mạnh hơn nhưng hy vọng, lá thăm sẽ đưa ĐT Việt Nam gặp được những “đối thủ ưu thích”.

Lúc 14h00 chiều nay (1/7), AFC sẽ tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022. Lần đầu tiên góp mặt nên chắc chắn, các thành viên của ĐT Việt Nam cũng như CĐV nước nhà cũng đang rất háo hức chờ đợi để biết danh tính các đối thủ của đoàn quân ông Park Hang Seo. Nhìn vào danh sách 12 đội thì có thể thấy, ĐT Việt Nam chỉ nhỉnh hơn Lebanon nếu căn cứ vào vị trí trên bảng xếp hạng của FIFA. Nhưng sự “nhỉnh hơn” này cũng rất mong manh bởi theo xếp hạng, ĐT Việt Nam chỉ đứng trên Lebanon một bậc (92 so với 93). Tuy nhiên, cả 2 cùng nằm ở nhóm số 6 nên chắc chắn, đoàn quân của ông Park Hang Seo sẽ không có cơ hội để gặp Lebanon.

Đánh giá về vòng loại thứ ba, HLV Park Hang Seo từng chia sẻ: “Đây là cơ hội tuyệt vời để đánh giá lại khả năng của ĐT Việt Nam. Bởi đó là những trận đấu với các đối thủ mạnh hơn”. Đó là lời nhận xét rất thực tế của vị chiến lược gia người Hàn Quốc khi cả 5 đối thủ ở vòng loại thứ ba sắp tới đều có thứ hạng cao hơn ĐT Việt Nam. Nhưng điều đó không có nghĩa, Công Phượng và đồng đội không có hy vọng. Nếu may mắn rơi vào bảng đấu “dễ thở”, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể nghỉ đến những kết quả khả quan để tiếp tục, tạo tiếng vang cho bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

ĐT Việt Nam trước Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022: Chờ gặp đối thủ ưa thích

Trong số 6 nhóm được AFC phân định, nhóm 1 và 2 là những đội bóng hàng đầu của châu Á. Có thể thấy, Nhật Bản, Iran, Australia và Hàn Quốc là những “gương mặt thân quen” của châu Á ở World Cup và chắc chắn, bộ tứ này cũng là những ứng cử viên hàng đầu cho 4 suất trực tiếp để đến với Qatar vào năm tới. Vì thế, ĐT Việt Nam gặp bất cứ đối thủ nào trong nhóm “bộ tứ huyền thoại” ấy cũng như nhau. Có chăng, HLV Park Hang Seo muốn tránh Hàn Quốc vì không muốn chạm trán với đội bóng quê hương. Và nếu có, Iran cũng là đối thủ mà ĐT Việt Nam muốn tránh không phải ngại sức mạnh của họ mà là do di chuyển cách trở nếu phải thi đấu theo thể thức lượt đi và về.

Ở nhóm số 3, UAE là đối thủ đã từng gặp ĐT Việt Nam (với kết quả 1 thắng, 1 thua) trong lúc, Saudi Arabia kết thúc vòng loại thứ hai với chuỗi 8 trận bất bại (6 thắng, 2 hòa), trong đó có 2 trận thắng trước đội bóng mạnh là Uzbekistan. Trình độ của Saudi Arabia và UAE tương đương nhau nên gặp đối thủ nào cũng đáng ngại như nhau đối với ĐT Việt Nam. Iraq và Trung Quốc nằm ở nhóm 4. So với cựu vương châu Á, Trung Quốc được đánh giá “dễ chơi” hơn nên đây là đối thủ mà nhiều khán giả Việt Nam rất muốn rơi vào bảng đấu của ĐT Việt Nam. Trên BXH của FIFA, đội bóng láng giềng của chúng ta cũng chỉ hơn đoàn quân của ông Park Hang Seo 15 bậc nên tương quan lực lượng được đánh giá không quá chênh lệch. Ở nhóm 5, Syria và Oman lần lượt đứng thứ 79 và 80 thế giới, nên đây cũng được coi là những đối thủ “chơi được” với đoàn quân của ông Park Hang Seo.

Nhìn một cách tổng thể, các đối thủ đều được đánh giá mạnh hơn đối với ĐT Việt Nam. Nhưng như đã đề cập, nếu gặp lá thăm may mắn, thầy trò ông Park Hang Seo có thể hy vọng vào những kết quả khả quan ở vòng loại thứ ba.

ĐT Việt Nam trước Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022: Chờ gặp đối thủ ưa thích - 1

Theo Phan Hồng (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/doi-tuyen-quoc-gia-viet-nam/dt-viet-nam-cho-gap-doi-thu-ua-thich-3368072107.html