Thể thao >> Thể thao trong nước

ĐT Việt Nam tập luyện ở địa điểm 'lạ', hướng đến việc bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á

Sau khi đá hai trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á tháng 11, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào tập luyện để chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam đã hội quân nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11) tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngay sau các màn so tài nói trên, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 khởi tranh vào ngày 5/12.

Hình ảnh đội tuyển Việt Nam tập luyện buổi thứ 3, tân HLV CLB Hà Nội được  đặc cách quan sát

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Quế Ngọc Hải và các đồng đội dự kiến sẽ tập trung tại Bà Rịa – Vũng Tàu để tập huấn, chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Lý do là bởi, ở đây có khí hậu gần tương tự như Singapore - quốc gia sẽ tổ chức AFF Cup 2020. Việc tập luyện ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũng giúp các cầu thủ sẽ được "đổi gió" sau gần 4 tháng lưu trú, tập luyện và thi đấu ở Hà Nội và nước ngoài.

Lá thăm may rủi đưa tuyển Việt Nam nằm ở bảng B - AFF Cup 2020 cùng Malaysia, Indonesia và hai hàng xóm Lào & Campuchia. Trong khi đó, Thái Lan nằm ở bảng A với Myanmar, Philippines, Singapore, và đội thắng trong trận play-off giữa Timor Leste và Brunei.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020 bằng trận gặp Lào ngày 6/12. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nghỉ lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 9/12 rồi liên tiếp có 2 trận đại chiến với Malaysia và Indonesia.

Cụ thể, ĐT Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào ngày 12/12 và gặp Indonesia vào ngày 15/12. Ở lượt trận cuối, Quang Hải và các đồng đội sẽ chạm trán Campuchia vào ngày 19/12.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dt-viet-nam-tap-luyen-o-dia-diem-la-huong-den-viec-bao-ve-ngoi-vuong-dong-nam-a-tintuc793642