Thể thao >> Thể thao trong nước

ĐT Việt Nam chuẩn bị trận giao hữu đầu tiên: 3 cầu thủ HAGL lo bị loại

Một số cầu thủ HAGL đang lo âu về khả năng họ sẽ bị loại khỏi danh sách khi HLV Park Hang Seo công bố thành phần dự AFF Cup 2018.

ĐT Việt Nam tiếp tục quá trình tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2018 tại Paju, Hàn Quốc và buổi tập chiều 21/10 sẽ là buổi tập cuối trước khi thầy trò HLV Park Hang Seo đá giao hữu với Incheon United (CLB cũ của Xuân Trường).

ĐT Việt Nam chuẩn bị trận giao hữu đầu tiên: 3 cầu thủ HAGL lo bị loại
HLV Park Hang Seo giám sát các học trò trong buổi tập

Do đó buổi tập mang tính chất định hình lối chơi trước khi bước vào thử nghiệm. Vị trí hậu vệ phải được cho là một tâm điểm đáng chú ý bởi HLV Park Hang Seo đã mất Văn Thanh trước giải do chấn thương đầu gối khiến anh sẽ phải làm phẫu thuật và có thể nghỉ tới nửa năm. Vị trí này được cho là có tới 4-5 lựa chọn khác nhau mà trong đó Quế Ngọc Hải, Phạm Văn Thành hay thậm chí Phan Văn Đức đều có thể được thử trám vị trí này trong các trận giao hữu.

Thầy Park yêu cầu các trận giao hữu này không được ghi hình và ngay cả các buổi tập cũng được bảo mật thông tin khá kỹ càng. Bản chất việc sang Hàn Quốc đã là một lý do để HLV Park Hang Seo tránh đối thủ nhòm ngó ĐT Việt Nam, do đó trận gặp Incheon United sẽ chỉ được đưa tin thông thường.

Có tin cho biết HLV Park Hang Seo đang thử nghiệm sơ đồ 3-5-2 để tăng cường sức mạnh tranh chấp ở tuyến giữa. Tiền vệ Huy Hùng của CLB Quảng Nam đã chia sẻ anh chưa quen với sơ đồ này và Hùng có khả năng sẽ không trụ lại được danh sách cuối cùng.

Đã đi tham quan thành phố Paju ngày hôm qua, các tuyển thủ không ra ngoài nhiều trong buổi sáng nay mà chỉ nghỉ ngơi để chờ buổi tập chiều. Không có chấn thương nào nghiêm trọng xảy ra và chỉ Đức Huy bị đau mắt, nhưng về mặt tâm lý một số cầu thủ HAGL như Minh Vương, Văn Toàn và Hồng Duy đang lo lắng về khả năng trụ lại danh sách đội tuyển.

Theo Q.D (Khampha.vn)