Thể thao

ĐT Trung Quốc có HLV mới trước trận gặp Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc chấp thuận đơn xin từ chức của HLV Li Tie, đồng thời nhanh chóng bổ nhiệm HLV Li Xiaopeng dẫn dắt ĐT Trung Quốc.

Theo Sina, chiều 3/12, CFA đã ra thông báo đồng ý với đơn xin từ chức của huấn luyện viên Li Tie, đồng thời lựa chọn người kế nhiệm là ông Li Xiaopeng, người đang dẫn dắt CLB Wuhan tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc.

Thông báo của cơ quan bóng đá lớn nhất Trung Quốc có đoạn: "Sau khi thảo luận, CFA đã chấp nhận đơn xin từ chức của ông HLV Li Tie. Sau khi tham khảo ý kiến rộng rãi, CFA quyết định bổ nhiệm ông Li Xiaopeng làm huấn luyện viên trưởng".

ĐT Trung Quốc có HLV mới trước trận gặp Việt Nam
HLV Li Xiaopeng lên nắm quyền ở ĐTQG Trung Quốc thay ông Li Tie

Li Tie nhận lời dẫn dắt tuyển Trung Quốc ngày 2/1/2020 sau khi huấn luyện viên Marcello Lippi từ chức, với nhiệm vụ giúp ĐT Trung Quốc giành vé dự vòng chung kết World Cup 2020. Ông trở thành huấn luyện viên trẻ nhất trong lịch sử dẫn dắt tuyển Trung Quốc khi mới 43 tuổi.

Tuy nhiên, màn trình diễn của ĐT Trung Quốc lại không tốt. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đoàn quân của HLV Li Tie mới giành được 5 điểm/6 trận đấu, không còn nhiều cơ hội đoạt vé đi tiếp.

Bên cạnh thành tích không tốt của đội bóng, HLV Li Tie cũng gặp rắc rối ngoài chuyên môn. Do đó, chiến lược gia sinh năm 1977 đã quyết định gửi đơn lên Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc để xin từ chức.

Theo lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Trung Quốc sẽ làm khách trước ĐT Việt Nam tại lượt trận thứ 7. Do đó, đây sẽ là trận đấu ra mắt chính thức của HLV Li Xiaopeng trên cương vị mới.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dt-trung-quoc-co-hlv-moi-truoc-tran-gap-viet-nam-tintuc799559