Thể thao

ĐT Nữ Việt Nam loại 5 cầu thủ, chốt danh sách sang Hàn Quốc

HLV Mai Đức Chung vừa quyết định gạch tên 5 cầu thủ để chốt danh sách ĐT Nữ Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn trước SEA Games 31.

Tối ngày 6/4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn trong kế hoạch chuẩn bị hướng đến SEA Games 31. Theo lời mời của LĐBĐ xứ Kim chi, thầy trò HLV Mai Đức Chung được tạo điều kiện tập luyện và thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ quốc gia nước này và các CLB tại đây.

Mới đây, HLV Mai Đức Chung đã tiến hành chốt danh sách ĐT Nữ Việt Nam trước ngày tới Hàn Quốc. Theo đó, chiến lược gia 71 tuổi quyết định gạch đi 5 cái tên trong số 31 cầu thủ ở đợt tập trung lần này, qua đó mang sang xứ Kim chi 26 cầu thủ.

Cụ thể, 5 cầu thủ sẽ không cùng ĐT Nữ Việt Nam đi tập huấn gồm Phạm Thị Tươi, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Nguyễn Thị Trúc Hương. Trong đó, Trần Thị Duyên và Tuyết Ngân từng góp mặt trong thành phần dự VCK Asian Cup 2022 với kỳ tích giành vé tới World Cup 2023 lịch sử.

ĐT Nữ Việt Nam loại 5 cầu thủ, chốt danh sách sang Hàn Quốc
ĐT Nữ Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn với 26 cầu thủ (Ảnh: VFF)

Trong số các cầu thủ vắng mặt, đáng tiếc nhất phải kể đến trường hợp của Tuyết Ngân. Tiền đạo trẻ đang khoác áo CLB TP Hồ Chí minh bị chấn thương đứt dây chằng chéo trước và dự kiến phẫu thuật trong tháng 4, qua đó không kịp bình phục để cùng ĐT Nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31 tới.

Ngoài ra, Trúc Hương là cầu thủ duy nhất chưa lên tập trung đội tuyển ngày nào do vẫn đang bị Covid-19. Những cầu thủ còn lại đều đang chưa đạt phong độ tốt nhất và sẽ chờ cơ hội quay trở lại ở những đợt tập trung làm nhiệm vụ tiếp theo của đội tuyển Nữ Quốc gia trong năm 2022.

Đánh giá về chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung cũng cho biết: “ĐT Nữ Việt Nam có 6 trận đấu giao hữu, trong đó 2 trận thi đấu với ĐT Nữ Hàn Quốc và 4 trận với các CLB. Đây là những trận đấu sẽ chất lượng. Với sự liên hệ ngoại giao rất tốt của VFF, chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ phía LĐBĐ Hàn Quốc để đội Việt Nam sang tập huấn không phải thực hiện cách ly 7 ngày, theo quy định của nước sở tại.

Qua đây thay mặt toàn đội tôi xin cảm ơn VFF đã xử lý kịp thời và luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện. Tôi đặc biệt quan tâm tới hai trận đấu với ĐT Nữ Hàn Quốc. Đây là đối thủ chất lượng, đứng thứ hai sau thành tích thi đấu tại VCK Asian Cup 2022 vừa qua. Các cầu thủ chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều điều từ những trận đấu cọ xát này. HLV trưởng ĐT Hàn Quốc cũng đánh giá cao Việt Nam chúng ta”.

Trong sáng ngày 6/4, ĐT Nữ Việt Nam đã xác định được đối thủ của mình tại SEA Games 31. Hiện tại đội đang có 2 trường hợp chấn thương là Chương Thị Kiều và Tuyết Ngân. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, ĐT nữ Việt Nam sẽ về thẳng Cẩm Phả, Quảng Ninh để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Đình Nam (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dt-nu-viet-nam-loai-5-cau-thu-chot-danh-sach-sang-han-quoc-tintuc817600