Thể thao >> World Cup 2022

ĐT Đức đã bị loại bao nhiêu lần ở vòng bảng World Cup?

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất cho tới lúc này của VCK World Cup 2022 là ĐT Đức bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng.

Đức từng 4 lần vô địch World Cup trong lịch sử (1954, 1974, 1990, 2014). HỌ đến Qatar với quyết tâm lấy lại vị thế và danh dự sau khi sớm phải dừng bước ở vòng bảng World Cup 2018.

Đây là lần thứ 20 ĐT Đức tham dự giải đấu và tham vọng của họ là trở thành đội châu Âu đầu tiên vô địch trên đất châu Á và ở 3 châu lục khác nhau (Á, Âu, Mỹ). Mục tiêu là thế nhưng với việc rơi vào "bảng tử thần" gồm Tây Ban Nha, Costa Rica và Nhật Bản, mọi thứ không diễn ra như ý thầy trò Hansi Flick.

ĐT Đức đã bị loại bao nhiêu lần ở vòng bảng World Cup?

Vào rạng sáng 2/12, Đức đã phải sớm chia tay World Cup 2022 ngay sau vòng bảng. Tính ra, đội bóng của Hansi Flick đã thua trận mở màn với Nhật Bản, hòa với Tây Ban Nha và đánh bại Costa Rica. Họ giành được 4 điểm sau 3 trận nhưng chừng đó là chưa đủ. Đức bị loại vì kém hiệu số bàn thắng so với Tây Ban Nha.

Nhìn về quá khứ, Đức đã bao nhiêu lần bị loại ở vòng bảng World Cup? Tại Uruguay 1930, họ không được mời tham dự giải đấu duy nhất trong lịch sử không có vòng loại. Sau đó, tại Brazil năm 1950, Đức bị loại vì vai trò của họ trong Thế chiến II.

Trong suốt 84 năm đó, Đức tham dự tất cả các kỳ World Cup còn lại và luôn vượt qua vòng bảng. Đó là cho tới giải đấu thảm họa trên đất Nga 4 năm trước, người Đức với tư cách là đương kim vô địch đã bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng trong bảng đấu tưởng là "dễ thở" gồm Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc.

Và giờ là lần thứ hai liên tiếp Đức phải nói lời tạm biệt ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay từ vòng bảng, điều chưa khó ai nghĩ đến trước khi World Cup 2022 khởi tranh.

Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/dt-duc-bi-loai-bao-nhieu-lan-o-vong-bang-world-cup-3847172212.html