Thể thao

ĐT Croatia mất HLV vì khiêu khích chủ nhà Nga

Trợ lý ĐT Croatia là ông Ognjen Vukojevic mới đây vừa bị LĐBĐ nước này loại khỏi ban huấn luyện ngay trước vòng bán kết World Cup 2018 do chọc giận đội chủ nhà Nga.

ĐT Croatia mất HLV vì khiêu khích chủ nhà Nga
LĐBĐ Croatia vừa sa thải một thành viên đội bóng vì khiêu khích nước chủ nhà

Liên đoàn bóng đá Croatia mới đây vừa ra quyết định loại trợ lý HLV Ognjen Vukojevic khỏi ban huấn luyện đội tuyển này. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Ognjen Vukojevic đã có hành động ăn mừng bàn thắng quá khích và đậm màu sắc chính trị trong chiến thắng trước ĐT chủ nhà Nga ở tứ kết.

Ở trận đấu đó, sau khi vượt qua đội bóng chủ nhà, HLV Vukojevjc và hậu vệ Domagoj Vida đã có màn ăn mừng gây tranh cãi khi hét lớn các thông điệp ủng hộ Ukraine. Hành động này được coi là thiếu tôn trọng và ‘chọc giận’ chủ nhà Nga.

Vì thế, ngay lập tức LĐBĐ Croatia đã có hành động sửa sai khi gửi lời xin lỗi tới người dân Nga đồng thời giải thích rằng màn ăn mừng nói trên chỉ là một sự cố đáng tiếc. Trước đó cả HLV Vukojevic và Vida cũng đều xin lỗi công khai. Tuy nhiên ban huấn luyện Croatia vẫn đưa ra quyết định kỷ luật.

Với việc HLV Vukojevjc bị đuổi về nước, đây cũng là trường hợp thứ hai ở ĐT Croatia phải chia tay World Cup sớm. Trước đó, tiền đạo Nikola Kalinic cũng nhận quyết định kỷ luật tương tự sau hành động từ chối ra sân thi đấu ở trận Croatia gặp Nigeria. Hành động chống đối của Kalinic đã khiến HLV trưởng Zlatko Dalic nổi giận và vị này đã quyết định đuổi thẳng cổ cậu học trò ‘cứng đầu’ ra khỏi chiến dịch World Cup 2018.

ĐT Croatia sẽ có trận quyết đấu với người Anh để giành tấm vé vào chơi trận chung kết World Cup vào lúc 1h00 ngày 12/7. Ở cuộc đối đầu này, đội bóng Nam Âu sẽ mất đi sự phục vụ của hậu vệ Sime Vrsaljko do cầu thủ thành không kịp bình phục chấn thương để có thể ra sân thi đấu.

Theo Minh Long (Thể Thao Việt Nam)