Thể thao

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thua Triều Tiên ở VTV Cup

Chiều 1/8 tại Bạc Liêu, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng tiếp tục phải nhận trận thua 1-3 trước CHDCND Triều Tiên và đứng thứ tư chung cuộc tại VTV Cup 2015.

Chiều 1/8 tại Bạc Liêu, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng tiếp tục phải nhận trận thua 1-3 trước CHDCND Triều Tiên và đứng thứ tư chung cuộc tại VTV Cup 2015.

Thất bại trước U23 Thái Lan ở bán kết ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần và thể lực của các nữ tuyển thủ Việt Nam. Ngoài chủ công Đỗ Thị Minh, Ngọc Diễm, phụ công Ngọc Hoa có vấn đề về sức khỏe, chuyền hai Linh Chi cũng bị sốt cao nên chỉ cố gắng có mặt trên sân để động viên đồng đội.
 
Điều đó khiến cho đội gặp nhiều khó khăn trước đối thủ CHDCND Triều Tiên, vốn có lực lượng dày hơn. Tuy nhiên, nhờ sự động viên tinh thần của BHL, các nữ tuyển thủ vẫn vào cuộc với quyết tâm cao nhất.
 

Dàn chắn của tuyển nữ Việt Nam có nhiều thời điểm gặp khó khăn với các tay đập Triều Tiên. Ảnh: Quang Phát.

 
Ở set đầu, tuyển Việt Nam nhập cuộc khá tốt khi liên tục dẫn trước 5-2, 10-6 rồi 14-7. Tuy nhiên, khả năng bắt bước một kém một lần nữa khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Sau khi dẫn 19-14, tuyển nữ Việt Nam bắt đầu chơi chuệch choạc, để cho đối thủ liên tiếp ghi điểm và thắng 25-21.
 
Chưa ổn định tinh thần sau khi thua ngược ở set 1, tuyển nữ Việt Nam bị đối thủ dẫn 6-1. Ở thời điểm không còn gì để mất, đội chủ nhà chơi hay hơn hẳn với vai trò đầu tàu của Ngọc Hoa để dần gỡ hòa 9-9.
 

Tuyển Việt Nam có màn ngược dòng ngoạn mục ở set 2. Ảnh: Quang Phát.

 
Sự kịch tính được đẩy lên mức cao nhất khi tuyển nữ CHDCND Triều Tiên bỏ ra ngoài để phản đối trọng tài cho đội chủ nhà được thắng điểm 13-12. Phải đến khi trọng tài đồng ý cho đánh lại pha bóng này thì đội khách mới trở lại. Dù đội khách giành điểm trong pha đánh lại nhưng đội nữ Việt Nam chơi khá hay trong phần còn lại của set 2 để liên tiếp vượt lên 18-16 rồi 25-20.

Phong độ tốt chỉ được duy trì trong phần đầu của set 3 khi tuyển nữ Việt Nam hòa 6-6. Tuy nhiên, khả năng bám chắn kém cộng thêm điểm yếu bắt bước một khiến cho đội liên tiếp bị đối phương dẫn 15-8. Đội nỗ lực trong phần còn lại những vẫn thua ở set 3 với tỷ số 18-25.

Càng về cuối, khi thể lực của các trụ cột sa sút, đội nữ Việt Nam không thể ngăn được đà sa sút và chấp nhận thua chung cuộc 1-3 (21-25, 25-20, 18-25, 18-25). Trước đó, tuyển nữ Việt Nam từng đánh bại CHDCND Triều Tiên 3-1 ở vòng bảng. Tại VTV Cup 2014, đội nữ Việt Nam giành chức vô địch sau khi đánh bại U23 Thái Lan ở chung kết.
 
>> Bóng chuyền nữ Việt Nam gục ngã trước U23 Thái Lan

Theo Vy Khanh (Zing.vn)