Thể thao

Drogba tranh cử chủ tịch LĐBĐ Bờ Biển Ngà

Didier Drogba, huyền thoại của CLB Chelsea và đội tuyển Bờ Biển Ngà, đã chính thức bước vào cuộc đua tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này. Và dĩ nhiên, anh nhận được sự ủng hộ to lớn từ các fan bóng đá.

Hôm 1/8 vừa qua, cựu danh thủ 42 tuổi vừa mở màn chiến dịch tranh cử của mình tại thủ đô Abidjan, trong sự chào đón của hàng ngàn người hâm mộ CĐV bóng đá, vốn coi Drogba là một thần tượng.

Cuộc bầu cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bờ Biển Ngà sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5/9 tới, và Drogba sẽ chạy đua với 4 ứng viên khác.

Hàng nghìn người hâm mộ đã vây kín chiếc xe chở Drogba để bày tỏ tình cảm với huyền thoại của Chelsea. Những người này mặc áo phông in hình Drogba, hô vang tên Voi rừng và các biểu ngữ bày tỏ hy vọng cựu tiền đạo Chelsea trở thành người đứng đầu FIF.

Drogba tranh cử chủ tịch LĐBĐ Bờ Biển Ngà
Đám đông người hâm mộ cổ vũ Drogba trúng cử chức chủ tịch

“Bóng đá là môn thể thao của mọi người, bóng đá mang mọi người lại với nhau. Chúng ta có thể thấy điều này từ những con người đã tề tựu đông đủ ở đây, trước trụ sở Liên đoàn bóng đá Bờ Biển Ngà”, Drogba phát biểu.

“Đúng là bóng đá chúng ta đã đi xuống thời gian qua, nhưng đó là lý do tôi và đội ngũ của mình ở đây, và chúng tôi cam kết sẽ giúp bóng đá Bờ Biển Ngà tái sinh”.

Drogba tranh cử chủ tịch LĐBĐ Bờ Biển Ngà - 1

Theo Reuters, để lọt vào vòng bỏ phiếu vào ngày 5/9, Drogba phải nhận được đề cử của ít nhất 3/14 đội bóng ở giải đấu số 1 Bờ Biển Ngà và 2 CLB ở giải đấu thấp hơn. Chưa kể, cựu tiền đạo Chelsea còn phải được 1 trong 5 hiệp hội và tổ chức (cầu thủ, huấn luyện viên, bác sĩ, cựu cầu thủ và trọng tài) xác thực để tham gia tranh cử

Drogba là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Bờ Biển Ngà. Anh từng ghi 65 bàn thắng sau 105 trận khoác áo ĐTQG, tham dự 5 VCK giải vô địch châu Phi (CAN), và 3 VCK World Cup.

Drogba từng lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi, vào các năm 2006 và 2009. Anh cũng là cầu thủ khoác áo đội tuyển Bờ Biển Ngà nhiều thứ ba trong lịch sử, chỉ sau Didier Zokora (123) và Kolo Toure (120).

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)