Thể thao

Dortmund phát thông điệp về Haaland

Giám đốc thể thao Dortmund, Michael Zorc đã lên tiếng trước việc “siêu cò” Mino Raiola có mặt tại Barcelona để thảo luận về tương lai của Erling Braut Haaland.

Như tin đã đưa, ngày 1/4, phóng viên tờ Sport đã bắt gặp người đại diện của Erling Braut Haaland, “siêu cò” Mino Raiola cùng bố đẻ chân sút này, ông Alf-Inge Haaland ở Barcelona. Mục đích họ có mặt ở xứ Catalan không gì khác là để thảo luận về một vụ chuyển nhượng.

“Phái đoàn” đại diện cho Haaland được cho là đã có buổi làm việc trực tiếp với tân chủ tịch Barca, Joan Laporta trong 2 giờ đồng hồ. Phía Blaugrana trình bày những kế hoạch của CLB cũng như đưa ra đề nghị đầu tiên cho chân sút người Na Uy. Sport ghi nhận, kết quả cuộc gặp này là rất tích cực dù cho chưa có bất cứ thỏa thuận nào.

Dortmund phát thông điệp về Haaland
Haaland là chân sút được săn đón hàng đầu tại châu Âu vào lúc này. Ảnh: Reuters.

Phản hồi với báo chí vào hôm qua, giám đốc thể thao Michael Zorc của Dortmund đã ngầm xác nhận thông tin về chuyến “đi tour” tìm đội bóng mới của nhà Haaland. Tuy nhiên, quan điểm của đội bóng Đức là rất rõ ràng.

"Tôi đã nói chuyện với Mino Raiola vào hôm qua. Chúng tôi nói rõ cho nhau nghe về ý định của mình. Dortmund có kế hoạch lâu dài với Haaland. Chúng tôi không quan tâm đến tin đồn. Tôi có thể thấy Haaland sẽ gắn bó với chúng tôi trong thời gian dài", Giám đốc Thể thao Michael Zorc chia sẻ với Sky Germany.

Trong trường hợp không thể giữ chân cầu thủ này, Dortmund sẽ chỉ chấp nhận nhả người nếu đối tác chồng đủ 180 triệu euro. Hoặc các CLB có thể chờ đến Hè 2022, bởi theo báo giới Đức, điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 75 triệu euro của tuyển thủ Na Uy sẽ có hiệu lực vào cuối mùa giải 2021/22.

Được biết, Barcelona không phải là đội duy nhất quan tâm đến Haaland. Kênh truyền hình El Chiringuito tiết lộ chỉ ít giờ sau khi gặp gỡ BLĐ đội chủ sân Camp Nou, phía Haaland tiếp tục có mặt tại đại bản doanh của một đội bóng Tây Ban Nha khác là Real Madrid. Tại đây, ông Alfie và Raiola đã gặp chủ tịch Florentino Perez và các cộng sự trong ban lãnh đạo của Los Blancos.

Chưa hết. Sau Barcelona và Real Madrid, ông Alfie và Raiola sẽ còn thảo luận với 3 CLB khác, cụ thể là Man City, Man Utd và Chelsea. Ngoài ra, Liverpool cũng được cho là có mặt trong danh sách này.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)