Thể thao

Dortmund dính tổn thất sau thất bại ở trận 'siêu kinh điển' nước Đức

Không chỉ thua Bayern Munich, Borussia Dortmund còn có nguy cơ mất thần đồng Erling Haaland vài tuần vì chấn thương đầu gối.

Haaland bị đau sau một pha nỗ lực rướn người dứt điểm từ đường chuyền ở phút 70 của Jadon Sancho. Anh ngã xuống sân và được huấn luyện viên Lucien Favre đưa ra nghỉ, nhường chỗ cho Giovanni Reyna.

Dortmund dính tổn thất sau thất bại ở trận 'siêu kinh điển' nước Đức
Haaland không ghi bàn trận thứ hai liên tục và dính chấn thương. Ảnh: Reuters.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Favre xác nhận Haaland chấn thương đầu gối, nhưng lạc quan rằng tình hình không quá nghiêm trọng.

"Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu quá lâu. Cậu ấy gặp vấn đề tại vùng đầu gối, nhưng chúng tôi không biết chính xác mức độ của chấn thương này." - nhà cầm quân 62 tuổi phát biểu.

Việc Haaland nguy cơ nghỉ thi đấu có thể khiến Dortmund rơi vào thế bí trong cuộc đua Bundesliga. Từ khi chuyển đến hồi đầu năm 2020, tiền đạo 19 tuổi đã ghi 13 bàn trong 14 trận.

Do khoảng cách kém Bayern đã lên bảy điểm và mùa giải chỉ còn sáu vòng, Dortmund gần như cạn hy vọng cạnh tranh chức vô địch. Thay vào đó, mục tiêu bảo vệ vị trí trong Top 4 trở nên thực tế hơn. Đội đứng thứ năm Bayer Leverkusen chỉ kém bốn điểm so với thầy trò HLV Lucien Favre.

Thiên Bình (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dortmund-dinh-ton-that-sau-that-bai-o-tran-sieu-kinh-dien-nuoc-duc-d76530.html?demo