Thể thao

Đồng Nai và Phú Yên rút lui khỏi Giải hạng nhất 2017 vì thiếu kinh phí

Đến chiều 12-12, thời hạn cuối cùng để đăng ký dự Giải hạng nhất quốc gia 2017, hai đội Đồng Nai và Phú Yên đã làm đơn xin rút lui vì không tìm được kinh phí dự giải. 

Đến chiều 12-12, thời hạn cuối cùng để đăng ký dự Giải hạng nhất quốc gia 2017, hai đội Đồng Nai và Phú Yên đã làm đơn xin rút lui vì không tìm được kinh phí dự giải. 

Đội Phú Yên (áo xanh) vừa gởi văn bản xin rút lui không tham dự giải hạng nhất 2017. Ảnh: S.H

Trước đó, đội Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá VN (PVF) cũng xin không dự giải. Ông Cao Văn Chóng- Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF)- cho biết: “Mục đích chính của PVF là đào tạo cầu thủ trẻ để cung cấp cho các CLB chuyên nghiệp và các đội tuyển quốc gia. Họ không có tham vọng dự tranh các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, do vậy sau khi giành được quyền thăng hạng, ban lãnh đạo PVF đã gởi văn bản xin rút lui". 

Về trường hợp của hai đội Đồng Nai và Phú Yên, ông Chóng nói: "Trong văn bản xin không tham dự giải gửi đến chúng tôi, hai CLB này đã đưa ra nguyên nhân chính là không kêu gọi được nhà tài trợ và không thể sử dụng ngân sách nhà nước để duy trì đội bóng dài lâu". 

Việc các đội nói trên không tham dự giải đã gây nên đôi chút xáo trộn trong việc lên kế hoạch tổ chức và bốc thăm xếp lịch thi  đấu cho mùa bóng mới. Tuy nhiên, VPF đang làm việc tích cực và đã lên nhiều phương án thi đấu khác nhau nếu như Giải bóng đá hạng nhất 2017 chỉ còn 7 đội (hoặc nhiều hơn 7 đội).

Chính vì vậy mà VPF đã lùi lại thời gian xếp lịch thi đấu Giải hạng nhất 2017 đến ngày 26-12-2016. Cũng trong ngày này, VPF sẽ tiến hành đại hội cổ đông của VPF và tổ chức họp báo giới thiệu nhà tài trợ mới cho mùa bóng 2017.

Không đánh rớt hạng 3 đội xin rút lui

Không tham dự Giải hạng nhất 2017, liệu ba CLB nói trên có bị đánh rớt xuống Giải bóng đá hạng ba- giải đấu thấp nhất của bóng đá VN? Trả lời Tuổi Trẻ - ông Lê Hoài Anh (tổng thư ký VFF)- cho biết: “Quy chế bóng đá chuyên nghiệp áp dụng với CLB dự V-League và giải hạng nhất là đánh tuột xuống hạng ba nếu đội bóng nào tự ý rời khỏi giải khi cuộc chơi đang tiến hành. Do gặp những trở ngại khách quan nên Đồng Nai, PVF và Phú Yên không tham dự và có văn bản chính thức, do vậy cả ba đội sẽ không bị đánh tuột hạng". 

Theo S.H (Tuổi Trẻ)