Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' lời khen từ AFC trước trận gặp Oman

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết khen ngợi những nỗ lực của ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022, trước khi thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào trận đấu với Oman tối nay.

Trước trận Việt Nam gặp ở loạt trận thứ ba bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á, trang chủ AFC có bài viết bình luận về cơ hội đi tiếp của hai đội mang tiêu đề: "Oman tìm cách thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu, Việt Nam níu kéo cơ hội cuối cùng".

Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' lời khen từ AFC trước trận gặp Oman
Tuyển Việt Nam thua cả ba trận mở màn vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á

"Sau 3 lượt trận vòng loại thứ cuối World Cup 2022, chỉ còn 1 đội vẫn đang tiếp tục tìm kiếm điểm số đầu tiên, đó là ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, “Những chiến binh sao vàng” có thể xem như mình kém may mắn, sau khi gỡ hoà trước Trung Quốc và chỉ bị từ chối 1 điểm ở phút cuối cùng. Thầy trò HLV Park Hang-seo hẳn sẽ mong may mắn ủng hộ trong trận gặp Oman sắp tới" - bài viết có đoạn.

AFC bình luận thêm về khởi đầu không như ý của ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022: "ĐT Việt Nam là một trong những đội bóng đang lên ở châu Á và có lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối World Cup, sau khi đứng nhì bảng G tại vòng loại thứ hai. Tuy nhiên, họ đang trải nghiệm khó khăn khi phải gặp những đối thủ có đẳng cấp hàng đầu châu lục".

Bên dưới bài viết bình luận, AFC cũng mở cuộc thăm dò để NHM bình chọn đội giành chiến thắng. Kết quả: 67,65% người tham gia bình chọn dự đoán Việt Nam thắng, 20,59% chờ đợi Oman giành 3 điểm và 11,76% dự đoán kết quả hòa.

Tuyển Việt Nam từng có 2 lần chạm trán Oman khi nằm chung bảng đấu tại vòng loại Asian Cup 2004 và phần thắng đều thuộc về đội bóng Tây Á.

Ở trận lượt đi tổ chức tại Hàn Quốc (ngày 29/9/2003), tuyển Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U23 đã thua đậm với tỉ số 0-6. Đây là trận thua đậm nhất lịch sử của tuyển Việt Nam, bên cạnh thất bại 0-6 trước Zimbabwe năm 1997.

Sau đó gần 1 tháng, ở trận lượt về ngày 24/10/2003, tuyển Việt Nam tiếp tục thất bại. Hai bàn thắng của Oman được ghi do công của Faraj Hani Al Dhabat và Ahmed Hadid.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)