Thể thao

Đội tuyển Việt Nam được 'đại gia' châu Á tặng gói tài trợ 75 tỷ nhờ chiến tích tại VL World Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam nói riêng và VFF nói chung sẽ nhận được gói tài trợ lên tới 75 tỷ VNĐ nhờ thành tích đoàn quân của HLV Park Hang Seo xuất sắc giành quyền vào chơi ở vòng loại 3 World Cup 2022.

Để Đội tuyển Việt Nam được quyền đăng cai vòng loại 3 World Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã phải nỗ lực rất nhiều trong việc xin cấp phép từ các ban, bộ, ngành liên quan cả trong lẫn ngoài nước. Bên cạnh việc phải cam kết với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 sẽ đảm bảo tuyệt đối quy tắc "bong bóng khép kín", VFF cũng phải làm việc với Ban tổ chức vòng loại 3, cụ thể là Liên đoàn bóng đá châu Á AFC để xin quyền đăng cai.

Theo quy định của AFC, tất cả các sân vận động được đăng ký làm sân nhà ở vòng loại 3 World Cup 2022 ngoài việc đảm bảo quy định phòng chống dịch còn phải được trang bị công nghệ VAR (video assistant referee - trợ lý trọng tài video). Tuy nhiên sân Mỹ Đình hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu này. Cuối cùng, VFF đã thống nhất đi đến quyết định sẽ thuê toàn bộ trang thiết bị cũng như nhân sự vận hành VAR từ AFC. Được biết, một tổ VAR có khoảng 13-15 trợ lý trọng tài, chưa kể nhân viên kỹ thuật.

Đội tuyển Việt Nam được 'đại gia' châu Á tặng gói tài trợ 75 tỷ nhờ chiến tích tại VL World Cup 2022
Để được quyền đăng cai sân nhà tại vòng loại World Cup 2022 đúng theo tiêu chuẩn của AFC cũng là một điều kỳ công.

Theo tiết lộ từ Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, ngày 3/9 tới đây đội nhân sự VAR sẽ nhập cảnh vào Việt Nam để lắp đặt và vận hành thử để chuẩn bị cho trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Australia ở loạt trận thứ 2. Việc lắp đặt sẽ không mất quá nhiều thời gian và sẽ hoàn thành trước ngày 5/9, đảm bảo cho trận đấu đầu tiên trên sân nhà của thầy trò HLV Park Hang Seo tại vòng loại 3 World Cup được diễn ra một cách trơn tru nhất.

Liên quan tới vấn đề chi phí, một nguồn tin thân cận với các quan chức của VFF mới đây đã xác nhận, số tiền để thuê trang thiết bi cũng như nhân sự vận hành VAR lên tới... 650.000 USD cho 1 trận đấu (khoảng gần 15 tỷ VNĐ)!

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 5 trận trên sân nhà tại vòng loại 3 World Cup 2022, bởi vậy số tiền phải chi cho riêng công nghệ VAR đã lên tới hơn 3 triệu USD (khoảng 75 tỷ VNĐ). Đây là một con số khổng lồ, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay. Rất may, toàn bộ số tiền này sẽ được AFC tài trợ hoàn toàn, kể cả chi phí vận chuyển. Đây có thể coi như một món quà mà AFC giành tặng cho Đội tuyển Việt Nam nói riêng và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF nói chung.

Nói về tình hình luyện quân của thầy trò HLV Park Hang Seo, ngày hôm qua ĐTQG đã giành chiến thắng trước các cầu thủ U22 với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận giao hữu nội bộ. Vì lý do chuyên môn nên các phóng viên không được vào sân tác nghiệp ở trận đấu này. Theo kế hoạch, các tuyển thủ sẽ tiếp tục tập luyện và chốt quân số cuối cùng vào ngày 26/8. Tới ngày 27, toàn đội sẽ lên đường di chuyển sang Arab Saudi để chuẩn bị cho màn ra quân gặp đội chủ nhà vào ngày 2/9.

Hồng Dương (Nguoiduatin.vn)