Thể thao

Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc

Đêm 30/1, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường đến thành phố Jeju của Hàn Quốc để dự vòng loại bảng A môn bóng đá nữ Olympic 2020.

Một trong những hình ảnh đáng nhớ về chuyến khởi hành đầu năm này là tất cả thành viên đều đeo khẩu trang để phòng dịch viêm phổi do virus corona. Đây là điều dễ hiểu, bởi sân bay là nơi dễ lây lan các bệnh truyền nhiễm nhất do tập trung nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Tranh thủ lúc chờ làm thủ tục, tiền vệ Phạm Thị Yến chụp bức ảnh với chiếc khẩu trang khá dễ thương. Trong khi đó, chân sút chủ lực Nguyễn Thị Tuyết Dung cũng không hề kém cạnh khi cùng hai đồng đội "selfie" một tấm ảnh kỷ niệm trước khi lên máy bay.

Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc
CaTuyết Dung và đồng đội đeo khẩu trang N95 khi làm thủ tục bayption

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bay từ Hà Nội đến Incheon, sau đó sẽ bay tiếp từ Incheon sang đảo Jeju - nơi diễn ra bảng đấu của tuyển Việt Nam. Ngày 6/2, tuyển nữ Việt Nam ra quân gặp Myanmar và đối đầu với Hàn Quốc ba ngày sau đó.

Đoàn quân của ông Mai Đức Chung đã có 1 tháng hội quân từ trước Tết để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3. Hai đội đứng đầu ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi vòng play-off để lấy 2 suất dự Olympic Tokyo 2020.

Danh sách 19 cầu thủ dự vòng loại Olympic Tokyo 2020

Khổng Thị Hằng (Than khoáng sản Việt Nam), Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM), Lại Thị Tuyết (Hà Nam), Trần Thi Hồng Nhung (Hà Nam), Phạm Thị Tươi (Hà Nam, Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam), Nguyễn Thị Bích Thuỳ (TP.HCM), Huỳnh Như (TP.HCM), Trần Thị Phương Thảo (TP.HCM), Trần Thị Thu Thảo (HCM), Hoàng Thị Loan (Hà Nội), Thái Thị Thảo (Hà Nội), Phạm Hải Yến (Hà Nội), Bùi Thị Trang (Hà Nội), Nguyễn Thị Vạn (Than khoáng sản Việt Nam), Dương Thị Vân (Than khoáng sản Việt Nam), Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM), Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội), Lương Thị Thu Thương (Than khoáng sản Việt Nam).

Thiên Bình (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/doi-tuyen-nu-viet-nam-len-duong-sang-han-quoc-d69428.html?demo