Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đội trưởng U23 Qatar: ‘Chúng tôi rất nghiêm túc với trận gặp Việt Nam’

Ahmad Moein cho rằng đội bóng đánh bại được Iraq thì không phải tầm thường nên Qatar cần cẩn trọng cao độ.

Đội trưởng U23 Qatar: ‘Chúng tôi rất nghiêm túc với trận gặp Việt Nam’
Qatar gây ấn tượng mạnh với bốn trận toàn thắng. Ảnh: AFC.

“Giải lần trước chúng tôi đứng thứ tư. Lần này đội lại một lần nữa tiến vào bán kết. Chúng tôi sẽ phải làm tốt hơn. Chúng tôi muốn tiến trận chung kết và hi vọng có thể đăng quang ngôi vô địch”, đội trưởng Ahmad Moein chia sẻ trên trang thông tin của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC.

Tại bán kết, Qatar đối đầu Việt Nam, bất ngờ lớn nhất của giải năm nay. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo thua Hàn Quốc 1-2 trong trận ra quân nhưng sau đó đánh bại Australia (1-0), cầm hòa Syria (0-0) và quật ngã cựu vương Iraq (5-3 trong loạt luân lưu) để góp mặt ở top 4.

“Chúng tôi đang tập luyện nghiêm túc chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với Việt Nam. Đội hi vọng có thể tiếp tục thi đấu ấn tượng như bốn trận trước. Phía trước sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn nhưng Qatar đã sẵn sàng”, Ahmad Moein nói thêm.

Đội trưởng U23 Qatar: ‘Chúng tôi rất nghiêm túc với trận gặp Việt Nam’ - 1
U23 Việt Nam tạo ra câu chuyện cổ tích ở giải U23 châu Á. Ảnh: AFC.

Đội trưởng Qatar khẳng định đội bóng của anh sẽ không có một chút chủ quan nào trước Việt Nam bởi một đội bóng đánh bại được Iraq là đối thủ không phải dạng vừa.

“Việt Nam là một đội bóng chất lượng. Họ đã đánh bại được Iraq, chuyện không đơn giản. Thế nên chắc chắn mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì cho chúng tôi ở trận bán kết. Tôi nghĩ kinh nghiệm sẽ giúp chúng tôi. Tất nhiên các cầu thủ Việt Nam cũng đã chơi bóng cùng nhau lâu”, Ahmad Moein phân tích đối thủ.

Việt Nam lần đầu tiên được tham dự vòng chung kết U23 châu Á là năm 2016, tại Qatar. Đội khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura phải dừng bước ngay từ vòng bảng với ba trận thua. Hai năm sau trở lại sân chơi này, HLV Park Hang-seo tạo kỳ tích với việc lọt vào bán kết. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông và các học trò chưa muốn dừng câu chuyện cổ tích trên đất Trung Quốc.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)