Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Đội trưởng toàn năng Kompany đã toả sáng trong giờ khắc quan trọng của Man City như thế nào?

Rạng sáng nay, Vincent Kompany đã tỏa sáng với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm găm thẳng bóng vào góc cao khung thành Leicester City, giúp Man City chạm 1 tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Thủ quân Vincent Kompany đã thể hiện bản lĩnh và tỏa sáng đúng vào thời điểm Man City thi đấu rất bế tắc. Phút 70, nhận bóng từ Aymeric Laporte, trung vệ người Bỉ đi bóng thêm vài nhịp trước khi tung ra cú sút uy lực mang đẳng cấp của một cầu thủ tấn công có hạng ở cự ly khoảng 25m. Bóng găm thẳng về góc cao khung thành trong nỗ lực cứu thua tuyệt vọng của Kasper Schmeichel. 

Siêu phẩm của Kompany vào lưới Leicester City

Đây là bàn thắng thứ 20 của Kompany cho Man City, và lần đầu tiên anh ghi bàn sau một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Quan trọng hơn, pha lập công này giúp Man City có chiến thắng cực kỳ quan trọng 1-0 trước Leicester City, qua đó trở lại ngôi đầu bảng. Có thể nói Man xanh đã chạm 1 tay vào chức vô địch, khi lượt trận cuối họ chỉ phải chạm trán đối thủ yếu và đã hết mục tiêu là Brighton & Hove Albion.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Kompany tỏa sáng trong những giờ khắc quan trọng của Man City. Ở trận "chung kết" Ngoại hạng Anh mùa giải 2011/2012 với MU (diễn ra ngày 30/4/2012), Kompany chính là người bật cao đánh đầu hạ gục David De Gea, ghi bàn thắng duy nhất giúp Man City có thắng lợi 1-0. 

Kết quả này chính là tiền đề để Man City đoạt chức vô địch một cách nghẹt thở trong cuộc đua với chính "người hàng xóm" MU đến vòng cuối cùng. Và rất có thể kịch bản tương tự sẽ lặp lại ở mùa giải này.

Trung vệ người Bỉ đánh đầu tung lưới De Gea

Hay ở mùa giải 2013/2014, Kompany cũng lên tiếng ở trận đấu quyết định. Trung vệ 33 tuổi này là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City, cũng xuất phát từ một quả đá phạt góc. Kết quả này giúp Man xanh có danh hiệu Ngoại hạng Anh thứ 2 trong lịch sử, và là lần thứ 4 đăng quang ngôi vô địch bóng đá Anh. 

Kompany ấn định chiến thắng 2-0 và mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 2 cho Man City

Duy Anh (SHTT)