Thể thao >> AFF Suzuki Cup 2020

Đội trưởng Lương Xuân Trường nhận danh hiệu đặc biệt trong trận mở màn AFF Cup 2020

Trong ngày mang băng thủ quân thay Quế Ngọc Hải, Lương Xuân Trường được AFF vinh danh là "Cầu thủ năng nổ nhất trận" trong chiến thắng 1-0 trước Lào tại AFF Cup 2020.

TRỰC TIẾP AFF CUP 2020 | ĐT Lào 0-1 ĐT Việt Nam (H1 kết thúc): Thế trận áp  đảo! | VTV.VN

Trong trận ra quân gặp Lào, HLV Park Hang-seo để Quế Ngọc Hải dự bị, và trao băng đội trưởng cho Lương Xuân Trường. Anh được xếp đá chính thay cho đồng đội tại HAGL là Tuấn Anh và đá cặp với Hoàng Đức ở trung tâm hàng tiền vệ.

Lương Xuân Trường không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng sở hữu những con số rất "khủng" về kỹ thuật. Cụ thể, tiền vệ 26 tuổi có 100 lần chạm bóng và 100 đường chuyền (chiếm gần 1/6 tổng số đường chuyền của tuyển Việt Nam).

AFF 'chốt' Xuân Trường là cầu thủ 'năng nổ nhất trận'

Bản đồ nhiệ cũng cho thấy sự cần mẫn nơi tuyến giữa của cầu thủ gốc Tuyên Quang. Nhờ khả năng kiểm soát bóng của Xuân Trường, tuyển Việt Nam áp đảo với 73% thời lượng trong trận thắng Lào.

Thầy trò HLV Park Hang-seo cũng dứt điểm tới 23 lần và 6 trong số đó hướng trúng mục tiêu (so với 4 và 2 của Lào). Chung cuộc, tuyển Việt Nam thắng 2-0 nhờ các bàn của Công Phượng và Văn Đức.

Đây là trận thua thứ 10 liên tiếp của Lào khi đối đầu Việt Nam tại AFF Cup. Tại AFF Cup 2018, đoàn quân của HLV Park Hang-seo cũng đánh bại Lào 3-0 ở lượt đầu vòng bảng, trong hành trình đăng quang vô địch.

Dĩ nhiên Lào chưa phải là đối thủ xứng tầm của ĐKVĐ Việt Nam. Vai trò của Xuân Trường cần được thể hiện hơn nữa khi đoàn quân của HLV Park Hang-seo có trận đấu rất quan trọng với Malaysia ngày 12/12.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/doi-truong-luong-xuan-truong-nhan-danh-hieu-dac-biet-trong-tran-mo-man-aff-cup-2020-tintuc800049