Thể thao

Đội nhà phải tranh vé vớt, báo Trung Quốc bất ngờ 'đặt niềm tin' vào tuyển Việt Nam

Mặc dù còn tới 2 lượt trận nữa nhưng ĐT Trung Quốc đã chắc chắn không thể giành ngôi đầu bảng.

Sau chiến thắng 3-0 trước Guam, Syria đã chính thức giành vé tiến vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với tư cách đội đầu bảng A. Cho dù đã chắc chắn không thể tranh được ngôi đầu, nhưng ĐT Trung Quốc vẫn phải quyết chiến trong 2 lượt trận còn lại để tìm kiếm tấm vé vớt dành cho đội nhì bảng xuất sắc.

Hiện tại, Trung Quốc đang có 13 điểm sau 6 trận đấu. Trừ đi thành tích 2 trận đối đầu với đội cuối bảng Guam, thầy trò HLV Lý Thiết chỉ còn vỏn vẹn 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại +6, không nằm trong tốp 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Phân tích về tình hình giữa các đội nhì bảng, tờ Sohu (Trung Quốc) viết: "Trong cùng một lượt trận, ĐT Trung Quốc đã được hưởng lời nhờ chiến thắng của 4 tên tuổi lớn bao gồm Nhật Bản, Australia, Qatar và Iran. 4 đội tuyển này đã giúp làm giảm thành tích của các đội nhì bảng đang cạnh tranh với chúng ta.

Đội nhà phải tranh vé vớt, báo Trung Quốc bất ngờ 'đặt niềm tin' vào tuyển Việt Nam
ĐT Trung Quốc tìm kiếm tấm vé dành cho đội nhì bảng xuất sắc

Hãy cùng điểm qua tình hình các đội nhì bảng khác. Tajikistan thua cả 2 trận dưới tay Nhật Bản và sở hữu thành tích tệ nhất. Đội bóng này xem như không còn cơ hội cạnh tranh. Jordan cũng gần như hết cửa khi chỉ có 7 điểm - bằng với Trung Quốc - nhưng trước mắt còn 2 trận đấu khó khăn gặp Kuwait và Australia.

Lebanon là đội đang có ưu thế rõ ràng nhất. 10 điểm trong tay và còn tới 2 trận chưa đấu, đội bóng này đã đặt một chân vào vòng đấu tiếp theo. Như vậy, Trung Quốc cùng 4 đội Uzbekistan, Oman, Iran và UAE sẽ tranh 4 tấm vé còn lại".

Nhìn vào lịch thi đấu trước mắt, Sohu bất ngờ cho rằng Việt Nam là một trong số các đội tuyển có thể gián tiếp giúp Trung Quốc đạt được tấm vé đi tiếp:

"Trong 2 trận còn lại, Trung Quốc có 1 trận gặp đối thủ yếu Maldives. Giành trọn 3 điểm ở trận đó, chúng ta sẽ nhảy lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng.

Trong số 4 đội cạnh tranh với Trung Quốc, chỉ Oman là có lịch thi đấu dễ thở và khả năng giành điểm cao. Uzbekistan, UAE cũng như Iran đều còn một trận đấu đặc biệt khó khăn gặp đội đang đứng đầu các bảng đấu tương ứng (lần lượt Saudi Arabia, Việt Nam và Iraq). Khách quan mà nói, cửa đi tiếp dành cho ĐT Trung Quốc là khá sáng sủa".

Đội nhà phải tranh vé vớt, báo Trung Quốc bất ngờ 'đặt niềm tin' vào tuyển Việt Nam - 1
ĐT Việt Nam có thể gián tiếp giúp Trung Quốc giành vé đi tiếp nếu đánh bại UAE trong cuộc đối đầu ngày 15/6

Trước đó, tờ Sohu cũng tỏ ra ấn tượng với thành tích của ĐT Việt Nam tại bảng G giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á:

"Nhờ vào công tác đào tạo trẻ rất tốt, sức mạnh của ĐT Việt Nam được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Bắt đầu từ cú chuyển mình tại VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc, bóng đá Việt Nam dần hướng đến mục tiêu cấp châu lục, điều mà trước đó họ chưa từng nghĩ đến.

Rơi vào bảng đấu được mệnh danh là "bảng tử thần", Việt Nam vẫn duy trì được thành tích bất bại sau 6 trận đấu và đứng ở vị trí đầu bảng. Nếu không có gì bất ngờ, Việt Nam sẽ giành vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022. Trong tương lai, họ có thể trở thành một đối thủ đáng gớm của ĐT Trung Quốc".

Đội nhà phải tranh vé vớt, báo Trung Quốc bất ngờ 'đặt niềm tin' vào tuyển Việt Nam - 2
Xếp hạng bảng A

Theo Na Ra (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/doi-nha-phai-tranh-ve-vot-bao-trung-quoc-bat-ngo-dat-niem-tin-vao-tuyen-viet-nam-162210906065950131.htm