Thể thao >> AFF Suzuki Cup 2020

Đội nhà bị Thái Lan vùi dập, NHM Indonesia điên tiết đi phá website của liên đoàn

Cơn giận dữ của NHM Indonesia đang bùng nổ sau khi đội nhà thảm bại 0-4 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

Sau trận thua tan nát 0-4 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020, trang chủ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã có bài phỏng vấn Chủ tịch Mochamad Iriawan với nội dung khích lệ tinh thần cầu thủ. Bài viết được đăng tải có tiêu đề: "Cố lên! Hãy giữ vững tinh thần trong trận lượt về".

Đội nhà thua đậm, NHM Indonesia phá website của liên đoàn - Ảnh 1.

Tuy nhiên, bài viết này sau đó đã bị hack. Cụ thể, màn hình trang chủ hiển thị phông nền đen, ở giữa là tấm hình Chủ tịch Mochamad Iriawan bị gạch chéo cùng dòng chữ: "Bị hack bởi Anon 7".

Theo báo Indonesia BolaSport, hacker có ý đổ lỗi cho các các quan chức liên đoàn, cụ thể là chủ tịch Mochamad Iriawan. Anon 7 cũng để lại lời nhắn: "Trận đấu của Indonesia thật tệ, có phải vì Chủ tịch PSSI vào phòng thay đồ không? Indonesia làm được, vẫn còn lượt trận thứ hai. Hãy vui lên".

Được biết, trước đó ông Mochamad Iriawan đã công khai ý định đến tận phòng thay đồ để động viên thầy trò Shin Tae-yong đá chung kết với Thái Lan. Nhưng chủ tịch PSSI lập tức bị người hâm mộ nước nhà chỉ trích.

Nhiều NHM Indonesia sẽ rằng hành động của ông Mochamad Iriawan sẽ tạo áp lực lớn lên đội bóng, và cũng "mất thiêng". Chủ tịch PSSI từng thăm đội nhà ở chung kết AFF Cup 2010, và kết thúc là Indonesia thua Malaysia 2-4, dù khi ấy đội bóng xứ Vạn đảo được đánh giá cao hơn nhiều.

VIDEO: Tổng hợp trận Thái Lan thắng Indonesia 4-0

 Hồng Duy (Nguoiduatitn.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/doi-nha-bi-thai-lan-vui-dap-nhm-indonesia-dien-tiet-di-pha-website-cua-lien-doan-tintuc803390