Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019: Việt Nam đóng góp 4 cái tên, lấn lướt Thái Lan, Malaysia và Indonesia

Trang Fox Sport vừa công bố danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019. Đáng chú ý, ĐT Việt Nam đóng góp nhiều nhất với 4 cái tên, trải đều ở 3 tuyến.

Ở hàng thủ, ĐT Việt Nam đóng góp 2 cái tên là Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu. Đây là bộ đôi đã chơi ổn định trong suốt năm 2019, Ngọc Hải là thủ lĩnh của ĐT Việt Nam, còn Văn Hậu là "mũi xuyên phá" không thể thay thế bên hàng lang trái.

Đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019: Việt Nam đóng góp 4 cái tên, lấn lướt Thái Lan, Malaysia và Indonesia

Hàng tiền vệ có sự góp mặt của Đỗ Hùng Dũng. Cầu thủ này đã chơi tuyệt hay trong cả màu áo Hà Nội FC lẫn ĐT Việt Nam. Hùng Dũng cũng được HLV Park Hang-seo triệu tập đá SEA Games 30 (với tư cách là cầu thủ trên 22 tuổi) và là hạt nhân giúp Việt Nam giải cơn "khát Vàng" kéo dài suốt 60 năm qua.

Cái tên còn lại là Quả bòng Vàng 2018 - Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ của Hà Nội FC chính là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 và cũng đang thi đấu rất hay tại vòng loại World Cup 2022. Tiếc là Quang Hải không thể hiện được nhiều ở SEA Games 30 vì chấn thương đùi. Đây là điểm trừ của Quang Hải so với Hùng Dũng trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2019.

Danh sách này cũng gây tranh cãi khi không có mặt của Đặng Văn Lâm. Thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam có mùa giải ra mắt không thể tuyệt vời hơn trong màu áo Muangthong United, nhưng anh lại bị gạch tên, người được Fox Sport lựa chọn là người gác đền ĐT Thái Lan - Siwarak Tedsungnoen.

ĐT Thái Lan còn đóng góp 2 cái tên khác là tiền vệ Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan - hậu vệ vừa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thái Lan 2019. 4 cái tên còn lại được Fox Sports châu Á đưa vào đội hình là Stephan Schrock (Philippines), Hlaing Bo Bo (Myanmar), Safawi Rasid (Malaysia) và Ikhsan Fandi (Singapore).

Đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019

Thủ môn: Siwarak Tedsungnoen (Thái Lan).

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải (Việt Nam), Đoàn Văn Hậu (Việt Nam) và Theerathon Bunmathan (Thái Lan).

Tiền vệ: Stephan Schrock (Philippines), Hlaing Bo Bo (Myanmar), Đỗ Hùng Dũng (Việt Nam) và Chanathip Songkrasin (Thái Lan).

Tiền đạo: Nguyễn Quang Hải (Việt Nam), Safawi Rasid (Malaysia) và Ikhsan Fandi (Singapore).

Dự bị: Neil Etheridge (Philippines), Alvaro Silva (Philippines), Evan Dimas (Indonesia), Keo Sokpheng (Campuchia), Faris Ramli (Singapore).

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/doi-hinh-xuat-sac-nhat-dong-nam-a-2019-viet-nam-dong-gop-4-cai-ten-lan-luot-thai-lan-malaysia-va-indonesia-d67510.html?demo