Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh 2018/19: Man City, Liverpool đóng góp 9 cầu thủ

Với sự vượt trội so với phần còn lại, không có gì bất ngờ khi Man City và Liverpool đóng góp tới 9 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu của Ngoại hạng Anh do tờ BBC bầu chọn.

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh 2018/19: Man City, Liverpool đóng góp 9 cầu thủ

Sự lựa chọn trong khung gỗ của BBC là Ederson Moraes. Thủ thành người Brazil luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Pep Guardiola kể từ khi chuyển tới SVĐ Etihad. Ederson có 20 lần giữ sạch lưới ở mùa này, chỉ kém thành tích của người đồng hương Alisson Becker đúng 1 trận.

Ngoài kỹ năng bắt bóng tuyệt vời, Ederson còn sở hữu khả năng chơi chân tốt, và anh luôn là điểm khởi đầu cho mọi đợt tấn công của Man City. Đang chú ý, với 20 lần giữ sạch lưới, Ederson đã trở thành thủ môn Man City giữ sạch lưới nhiều nhất chỉ tính trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. 

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh 2018/19: Man City, Liverpool đóng góp 9 cầu thủ - 1

4 cái tên trong hàng phòng ngự, thì có 3 người tới từ Liverpool. Virgil van Dijk - cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này đương nhiên góp mặt. Bản hợp đồng từ Southampton đã giúp HLV Juergen Klopp giải bài toán hóc búa mang tên hàng phòng ngự trong nhiều mùa giải qua. Thống kê cũng chỉ ra rằng, không một cầu thủ nào có thể đi bóng vượt qua Van Dijk trong suốt mùa giải.

Liverpool cũng may mắn sở hữu bộ đôi hậu vệ cánh hay nhất Ngoại hạng Anh hiện nay. Bên phía cánh phải, Trent Alexander-Arnold có mùa giải thăng hoa với khả năng lên công về thủ toàn diện. Cầu thủ sinh năm 1998 có được 12 đường kiến tạo, một kỷ lục không hậu vệ cánh nào làm được trong suốt lịch sử Ngoại hạng Anh.

Bên cánh đối diện, Andrew Robertson có mùa giải thi đấu tuyệt vời không kém. Thủ quân ĐT Scotland chỉ kém kỷ lục của đồng đội Alexander Arnold đúng 1 pha kiến tạo, và anh là hậu vệ tạo ra nhiều cơ hội nhất từ những tình huống bóng sống cho các đồng đội ở mùa này (47 lần).

Hậu vệ duy nhất có thể chen chân vào đội hình này là Antonio Rudiger. Trung vệ người Đức là điểm sáng hiếm hoi của Chelsea ở mùa này, bên cạnh Eden Hazard. Thống kê chỉ ra rằng Rudiger là hậu vệ Chelsea chuyền bóng chính xác cao nhất ở mùa này với 91.5% (tính những cầu thủ có trên 500 đường chuyền).

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh 2018/19: Man City, Liverpool đóng góp 9 cầu thủ - 2

Ở tuyến tiền vệ, không có gì bất ngờ khi 3 cái tên góp mặt là Fernandinho, Bernardo Silva và Eden Hazard. Fernandinho là cầu thủ không thể thay thế tại Man City thời điểm hiện tại. Tiền vệ người Brazil có 57 pha tắc bóng và 41 tình huống đánh chặn, nhiều nhất Man City mùa này.

Bernado Silva thì đã làm NHM quên đi Kevin De Bruyne - người thường xuyên chấn thương và chỉ đá chính 11 trận cho Man City. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có 7 bàn thắng và 7 kiến tạo, trong đó đáng nhớ nhất là bàn thắng làm tung lưới David De Gea ở trận derby thành Manchester. Cuối cùng là Eden Hazard, Vua kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này với 15 lần chuyền bóng để đồng đội ghi bàn. 

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh 2018/19: Man City, Liverpool đóng góp 9 cầu thủ - 3

Trên hàng công là sự góp mặt của bộ 3 Sadio Mane, Raheem Sterling và Sergio Aguero. Mane là Vua phá lưới ở mùa này với 22 bàn thắng (thành tích ngang bằng với Aubameyang và Mohamed Salah). Raheem Sterling đã giành giải cầu thủ hay nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA). 

Sergio Aguero vẫn giữ được bản năng sát thủ với 21 lần lập công ở mùa giải này. Tiền đạo người Argentina trở thành cầu thủ thứ 2 sau Thierry Henry ghi được ít nhất 20 bàn trong 5 mùa giải liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Chỉ có Alan Shearer là người nổi trội hơn cả khi cựu chân sút Newcastle đã bỏ túi nhiều hơn 20 bàn ở 7 mùa giải tại sân chơi cao nhất xứ sương mù (3 lần trong màu áo Blackburn và 4 lần trong màu áo Newcastle).  

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh 2018/19: Man City, Liverpool đóng góp 9 cầu thủ - 4
Đội hình tiêu biểu theo sự lựa chọn của BBC

Duy Anh (SHTT)