Thể thao

Đội hình khủng sao trẻ đầy triển vọng ở Euro 2016

Euro 2016 không chỉ là nơi tranh tài của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Đó có thể sẽ là nơi để các sao trẻ thể hiện mình. Cùng điểm qua đội hình khủng những sao trẻ sáng giá ở Euro 2016.

Euro 2016 không chỉ là nơi tranh tài của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Đó có thể sẽ là nơi để các sao trẻ thể hiện mình. Cùng điểm qua đội hình khủng những sao trẻ sáng giá ở Euro 2016.

Thủ môn

Jack Butland (Anh, sinh năm1993): Với phong độ tuyệt vời trong màu áo Stoke City, Jack Butland được đánh giá rất cao. Thậm chí, anh hoàn toàn có thể thay thế vị trí của Joe Hart.

Hậu vệ

Elseid Hysaj (Albania, sinh năm 1994): Sự lựa chọn không thể thay thế trong đội hình Napoli ở vị trí hậu vệ phải. Hysaj gây ấn tượng mạnh bởi lối chơi vô cùng chững chạc dù mới ngoài 20 tuổi.

Antonio Rüdiger (Đức, sinh năm 1993): Trụ cột của AS Roma ở hàng thủ, từng 7 lần thi đấu cho ĐT Đức.

Tin Jedvaj (Croatia, sinh năm 1995): Jedvaj khá đa năng. Anh có thể thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ phải lẫn trung vệ trong màu áo Leverkusen. Cầu thủ này từng 3 lần ra sân cho ĐT Croatia.

Ricardo Rodríguez (Thụy Sĩ, sinh năm 1992): Gây ấn tượng mạnh ở Wolfsburg với khả năng công thủ toàn diện. Từ lâu, Ricardo Rodríguez đã là món hàng “hot” ở châu Âu, khi nhận được sự quan tâm của nhiều CLB lớn trong đó có Real Madrid.

Tiền vệ

Renato Sanches (Bồ Đào Nha, sinh năm 1997): Man Utd, Barcelona đã đặt vấn đề mua Renato Sanches với mức phí 60 triệu euro. Cầu thủ 18 tuổi của Benfica được đánh giá là một trong những cầu thủ triển vọng bậc nhất châu Âu.

Youri Tielemans (Bỉ, sinh năm 1997): Tương tự, Youri Tielemans cũng là món hàng “hot” dù mới 18 tuổi. Chứng kiến Youri Tielemans thi đấu, người ta không thể tin nổi cầu thủ chưa tới 20 tuổi bởi lối chơi vô cùng chững chạc.

Kingsley Coman (Pháp, sinh năm 1996): Mùa này, Kingsley Coman đã rực sáng trong màu áo Bayern Munich, nơi vốn có quá nhiều ngôi sao. Anh đã có 2 lần ra sân cho ĐT Pháp.

Dele Alli (Anh, sinh năm 1996): Điểm mạnh của Dele Alli là lối chơi đầy máu lửa những không kém phần tinh quái. Dù mới 19 tuổi nhưng cầu thủ này có thể là trụ cột của ĐT Anh ở Euro 2016.

Ladislav Krejčí (CH Séc, sinh năm 1992): Chân trái tuyệt diệu của Ladislav Krejčí khiến người xem phải mê mẩn. Cầu thủ này đã là trụ cột của ĐT CH Séc từ năm 2012.

Tiền đạo

Arkadiusz Milik (Ba Lan, sinh năm 1994): Mùa này, Arkadiusz Milik đã thi đấu cực hay trong màu áo Ajax với 16 bàn sau 25 trận ở giải VĐQG Hà Lan. Anh đã có 22 lần khoác áo ĐT Ba Lan và hứa hẹn sẽ cùng Lewandowski hợp thành cặp tấn công đáng sợ của Ba Lan.

Theo Thể Thao Việt Nam