Thể thao

Đối diện nguy cơ tù tội, Neymar đổ hết lên đầu cha

Tiền đạo Neymar vừa phải hầu tòa ở Barcelona để giải quyết vụ việc anh bị tố cáo khai gian nhằm trốn thuế. Trong lúc khai trước toà, ngôi sao của PSG đã đổ mọi trách nhiệm cho cha anh.

Neymar và cha anh, người đóng vai trò là người đại diện của anh, nằm trong số những người bị cáo buộc che giấu số tiền chuyển nhượng. Cụ thể, thương vụ Neymar từ CLB Santos chuyển sang Barcelona năm 2013 được công bố mức phí 57,1 triệu euro nhưng thực tế, con số điều tra lên đến 83 triệu euro.

Với số tiền khai trên giấy tờ ít như thế, phía Neymar đã tiết kiệm được một khoản lớn thuế phải nộp. Nhưng mọi việc vỡ lở khi cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã bắt đầu điều tra từ năm 2015.

Họ nhận được đơn kiện của DIS (một công ty Brazil sở hữu 40% bản quyền thể thao của Neymar thời anh còn gắn bó với CLB Santos). Công ty DIS nhấn mạnh rằng số tiền họ nhận được đã bị hao hụt đi rất nhiều do phía Neymar khai thấp hơn giá trị thương vụ.

Đối diện nguy cơ tù tội, Neymar đổ hết lên đầu cha

DIS cho rằng Barca đã thông đồng với gia đình Neymar và Santos che giấu chi phí chính xác, vừa tiết kiệm được tiền hoa hồng vừa trốn được thuế. DIS cáo buộc Neymar và cha anh tham nhũng, gian lận và yêu cầu bản án 5 năm tù giam, cộng với bồi thường tài chính.

Các điều tra viên Tây Ban Nha đã đưa hàng chục người vào diện nghi vấn và 9 người phải nhận trát của tòa. Với Neymar thì nếu bị kết tội, ngôi sao lớn nhất bóng đá Brazil hiện nay có thể nhận mức án 2 năm tù giam, đồng thời phải nộp khoản tiền phạt 10 triệu euro.

Mẹ của Neymar, 2 cựu chủ tịch Barca là Sandro Rosell và Josep Bartomeu, cùng đại diện của Santos và Barcelona vừa có mặt tại tòa án ở Barcelona. Theo ghi nhận, Neymar làm chứng chỉ trong vài phút. Và điểm nhấn là những lời khai của anh. Anh nói trước tòa: “Cha tôi xử lý mọi thứ. Tôi không tham gia vào các cuộc đàm phán. Tôi chỉ ký những gì ông ấy bảo tôi ký”.

Bà Nadine Goncalves da Silva Santos, mẹ của Neymar cũng khẳng định bà không hề biết gì về cuộc đàm phán giữa Santos và Barcelona. Neymar và mẹ anh được phép rời tòa sau khi tất cả đều hoàn thành lời khai của mình.

Tất cả những người bị cáo buộc đều phủ nhận những gì tòa đưa ra. Thậm chí các luật sư của Neymar còn phản bác lại rằng "tòa án Tây Ban Nha thiếu thẩm quyền vì vụ chuyển nhượng liên quan đến một công dân Brazil với một công ty ở Brazil".

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/doi-dien-nguy-co-tu-toi-neymar-do-het-len-dau-cha-post1479338.tpo