Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Đối đầu Việt Nam, tuyển Trung Quốc sẽ loại chân sút 'con cưng', phụ thuộc hoàn toàn ngoại binh?

Phong độ thảm họa của tiền đạo chủ lực Vũ Lỗi cùng điểm yếu lớn ở hàng tiền vệ khiến HLV Lý Thiết đang phải cực kỳ đau đầu trước trận đối đầu thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đội tuyển Trung Quốc đã trải qua hai trận đấu đầu tiên của vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á khá thảm họa khi không thể tung được bất cứ pha kết thúc chính xác nào về khung thành đối phương. Theo Sina, nếu tiếp tục giữ phong độ này, thầy trò HLV Lý Thiết sẽ khó lòng vượt qua được đội tuyển Việt Nam ở trận đối đầu tới đây, và nếu không thể kiếm đủ 3 điểm trước Việt Nam, khả năng lọt vào VCK World Cup 2022 của họ sẽ chấm dứt sớm.

Theo Sina, suốt hơn 180 phút ở hai trận đối đầu cùng Australia và Nhật Bản, chỉ có duy nhất khoảng thời gian người hâm mộ Trung Quốc có thể tạm yên tâm với đội nhà chính là 30 phút cuối trận gặp Nhật Ban mới đây, với việc HLV Lý Thiết tung cùng lúc hai cầu thủ nhập tịch Alan Carvalho và Aloisio dos Santos Goncalves vào sân. Với sự có mặt của hai "ngoại binh" này, tuyển Trung Quốc chơi khá vững vàng, giữ nguyên tỷ số trước Nhật Bản.

Đối đầu Việt Nam, tuyển Trung Quốc sẽ loại chân sút 'con cưng', phụ thuộc hoàn toàn ngoại binh?

Theo nhận định của Sina, chính việc HLV Lý Thiết hạn chế sử dụng các cầu thủ nhập tịch hòng đỡ mang tiếng cho đội tuyển Trung Quốc khiến đội hình của nhà cầm quân này yếu đi. Bên cạnh đó niềm hi vọng mang tên Vũ Lỗi không đáp ứng được kỳ vọng khi phải đụng độ với những đối thủ sừng sỏ. Mới đây ở vòng 6 La Liga, khi được Espanyol tung vào sân ở cuối trận, tiền đạo Trung Quốc này đã bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn, khiến các đồng đội phải lắc đầu.

Hiện tại, hàng tiền vệ đang là điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Trung Quốc khi chơi phòng ngự không mấy chắc chắn, còn về mặt tấn công thì không thể tạo ra những đường chuyền kiến tạo cho hàng tiền đạo. Theo Sina, muốn vượt qua đội tuyển Việt Nam, HLV Lý Thiết phải sử dụng bộ đôi đội trưởng Wu Xi và Aloisio đá cặp tiền vệ trung tâm trong đội hình 4-2-3-1. Khả năng tổ chức, thu hồi bóng tốt của Wu Xi cùng thể lực cực tốt và lối chơi dũng mãnh của Aloisio sẽ là "khắc tinh" với hàng tiền vệ đang thiếu đi Hùng Dũng của đội tuyển Việt Nam.

Sự xuất hiện của Aloisio với nhiệm vụ càn quét khu vực giữa sân cũng sẽ giúp giải phóng cho Wu Xi để tiền vệ đội trưởng này rảnh chân tung ra những đường chuyền phát động tấn công lên tuyến trên.

Đối đầu Việt Nam, tuyển Trung Quốc sẽ loại chân sút 'con cưng', phụ thuộc hoàn toàn ngoại binh? - 1
Hao Junmin sẽ là "ngòi nổ" cho bộ 3 tấn công Brazil của đội tuyển Trung Quốc.

Chuyển đội hình từ 4-4-2 sang 4-2-3-1, chơi trên cao nhất hàng tiền vệ sẽ là Hao Junmin - cầu thủ chỉ được HLV Lý Thiết tung vào sân ở 30 phút cuối trận gặp Nhật Bản. Năm nay đã 34 tuổi và không còn sung sức, song khả năng đánh chặn và càn quét của tiền vệ từng thi đấu cho Sckalke 04 này là cực kỳ đáng nể, đây sẽ là chốt chặn đầu tiên của đội tuyển Trung Quốc với các pha phản công của đội tuyển Việt Nam.

Cùng với Aloisio, hàng công của đội tuyển Trung Quốc - theo Sina, nên được giao hoàn toàn cho các cầu thủ nhập tịch, với Fernando và Alan chơi ở hai bên, cùng Ai Kesen đá trung phong. Điều này đồng nghĩa với việc đẩy Vũ Lỗi lên ghế dự bị.

Bộ ba Brazil này sẽ dựa vào kinh nghiệm chơi quay lưng lại với khung thành đối phương của Ai Kesen, cùng khả năng càn lướt vào không chiến của Fernando và Alan để tạo nên sức ép mạnh mẽ với hàng thủ đội tuyển Việt Nam, và hi vọng sẽ lần đầu tiên tung được pha kết thúc trúng khung thành đối phương ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, làm tiền đề cho chiến thắng đầu tay.

Đội hình dự kiến đội tuyển Trung Quốc ở trận gặp Việt Nam:

Đối đầu Việt Nam, tuyển Trung Quốc sẽ loại chân sút 'con cưng', phụ thuộc hoàn toàn ngoại binh? - 2

Theo Ngô Trà (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/doi-dau-viet-nam-tuyen-trung-quoc-se-loai-chan-sut-con-cung-phu-thuoc-hoan-toan-ngoai-binh-162212409190027394.htm