Thể thao

Đối đầu Việt Nam, Thái Lan không gọi cầu thủ trên 22 tuổi dự SEA Games 30

HLV Akira Nishino đã không gọi cầu thủ trên 22 tuổi nào tham dự SEA Games 30, với danh sách 20 cầu thủ đều ở độ tuổi U22.

Hôm qua 20/11, LĐBĐ Thái Lan đã chính thức công bố danh sách 20 cầu thủ U22 Thái Lan dự SEA Games 30.

Bốn ngôi sao nổi bật nhất trên hàng công của U22 Thái Lan đều là những cầu thủ từng được triệu tập vào ĐTQG: Ekanit Panya (20 tuổi), Supachai Jaided (20 tuổi), Supachok Sarachat (21 tuổi) và Suphanat Mueanta (17 tuổi).

Đối đầu Việt Nam, Thái Lan không gọi cầu thủ trên 22 tuổi dự SEA Games 30
Chân sút trẻ Ekanit Panya (Ảnh: Thailand FA)

Ekanit và Supachok được đá chính ở trận đấu gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup tối 19/11, trong khi Suphanat Mueanta cũng đã thi đấu tại King's Cup.

Một số cái tên đáng chú ý khác bao gồm Worachit Kanitsribumpen, Rattanakorn Maikami và Anon Amornlertsak.

Theo luật, mỗi đội bóng đá nam dự SEA Games 30 được lựa chọn 2 cầu thủ trên 22 tuổi (ĐT Việt Nam có sự góp mặt của Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng), nhưng Thái Lan không triệu tập cầu thủ trên 22 tuổi nào dự SEA Games.

Tại SEA Games 30, U22 Thái Lan nằm cùng bảng với U22 Việt Nam, U22 Indonesia, U22 Lào, U22 Brunei và U22 Singapore.

Trong khi đó chủ nhà U22 Philippines nằm cùng bảng với U22 Malaysia, U22 Myanmar, U22 Campuchia và U22 Timor Leste.

Vòng bảng SEA Games 30 diễn ra theo thể thức vòng tròn tính điểm, hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ lọt vào bán kết.

U22 Thái Lan sẽ có trận mở màn SEA Games 30 gặp U22 Indonesia vào ngày 26/11.

Ông Akira Nishino đảm nhận vai trò HLV U22 Thái Lan tại SEA Games năm nay.

Hồ Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/doi-dau-viet-nam-thai-lan-khong-goi-cau-thu-tren-22-tuoi-du-sea-games-30-d65471.html?demo