Thể thao >> Cúp bóng đá U23 châu Á 2022

Đội đáng thương nhất khi liên tục làm nền cho U23 Việt Nam lập siêu kỷ lục: Thái Lan 'vô địch'

U23 Thái Lan trở thành đội bóng đáng thương nhất khi liên tục xếp sau U23 Việt Nam trong ba giải đấu lớn năm nay.

Trận thắng Malaysia giúp cho U23 Việt Nam xác lập một loạt siêu kỷ lục. Nhưng Thái Lan chính là đội bóng đáng thương nhất khi liên tục xếp dưới U23 Việt Nam và nhận nhiều thất bại trong 5 năm qua.

Đầu tiên, U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2022 với tư cách đội đầu tiên của Đông Nam Á bất bại tại vòng bảng. Việt Nam hòa 2, thắng 1 và xếp thứ 2 ở bảng C. Thái Lan và Malaysia phải về nước.

Trận thắng Malaysia giúp cho U23 Việt Nam kéo dài chuỗi bất bại trước các đội bóng Đông Nam Á lên 24 trận. Riêng Thái Lan chiếm 1/3 số trận và gánh nhiều nỗi đau nhất với 5 thất bại, 3 trận hòa. Đây là kỷ lục để cho thấy U23 Việt Nam mạnh tuyệt đối so với các đội bóng ở khu vực trong 5 năm qua.

Đội đáng thương nhất khi liên tục làm nền cho U23 Việt Nam lập siêu kỷ lục: Thái Lan 'vô địch'
U23 Thái Lan đáng thương nhất khi thua 5 trận, hòa 3 trong thành tích 24 trận bất bại của U23 Việt Nam tại Đông Nam Á.

Tính trên mọi giải đấu, U23 Việt Nam đã có 15 trận bất bại liên tục. Thành tích này kéo dài từ vòng loại U23 châu Á 2022 (tháng 11/2021) đến U23 Đông Nam Á 2022, SEA Games 31 và vòng bảng U23 châu Á 2022.

Một điều khiến cho người hâm mộ Việt Nam vui sướng là Việt Nam đã bất bại 8 trận trước U23 Thái Lan với 5 trận thắng và 3 trận hòa. "Voi chiến" cũng trở thành đội bóng đáng thương nhất khi liên tiếp làm nền cho U23 Việt Nam trong năm 2022, cũng như chưa một lần chiến thắng trong 5 năm. Cụ thể như sau:

Ở trận chung kết giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, U23 Việt Nam thắng 1-0 Thái Lan. Đó cũng là tỷ số cuộc so tài của hai đội tại vòng bảng. U23 Thái Lan tiếp tục thua U23 Việt Nam với tỷ số 0-1 tại chung kết SEA Games 31. Người Thái may mắn chấm dứt chuỗi ba trận toàn thua khi hòa U23 Việt Nam 2-2 ở vòng bảng U23 châu Á 2022.

Đội đáng thương nhất khi liên tục làm nền cho U23 Việt Nam lập siêu kỷ lục: Thái Lan 'vô địch' - 1
U23 Thái Lan đã liên tục xếp sau U23 Việt Nam trong cả 3 giải đấu ở năm 2022.

Cả ba giải đấu trong năm 2022 có hai điểm chung rằng, Thái Lan xếp sau U23 Việt Nam. "Voi chiến" cũng chỉ biết hòa và thua dù từng có nhiều lý do bào chữa theo mỗi giải đấu.

Cuộc so tài ở U23 châu Á 2022 là minh chứng rõ nhất về sức mạnh của U23 Việt Nam và Thái Lan. Một đội bản lĩnh giành vé đi tiếp, còn một đội có nhiều cầu thủ về từ châu Âu nhưng không thành công. 

Đã đến lúc Thái Lan chấp nhận sự thật là yếu kém so với U23 Việt Nam. Bởi 5 năm chỉ toàn thua và hòa, 3 giải đấu liên tiếp trong năm 2022 thì "voi chiến" đều xếp dưới U23 Việt Nam!

Theo Hoài Anh (Saostar.vn)




https://saostar.vn/the-thao/thai-lan-lien-tuc-lam-nen-cho-u23-viet-nam-lap-nhieu-ky-luc-202206090938548386.html