Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đôi chân pha lê Arjen Robben giã từ tung hoành sân cỏ

Giải nghệ ở tuổi 35 có lẽ là quyết định khó khăn bậc nhất trong sự nghiệp chói sáng của Arjen Robben, chân sút Bayern Munich đã gieo rắc nỗi kinh hoàng suốt một thập niên qua cho mọi hàng thủ.

"Trái tim nhắc nhở đã đến lúc dừng lại trong khi đôi chân và khối óc của tôi vẫn còn rất tha thiết với bóng đá. Tình yêu dành cho sân cỏ và niềm tin mạnh mẽ về khả năng vẫn có thể chơi bóng tốt hoàn toàn trái ngược với thực tế là cơ thể tôi đã từng vướng rất nhiều chấn thương nghiêm trọng. Không còn là chàng trai tuổi 16 khát khao chơi bóng đến tột cùng và tôi cảm thấy may mắn khi hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh, giải nghệ chính là lựa chọn tốt nhất" - Arjen Robben nói về quyết định chia tay sân cỏ hôm 4-7.

Đôi chân pha lê Arjen Robben giã từ tung hoành sân cỏ
Robben thi đấu bùng nổ ở mùa giải cuối cùng khoác áo Bayern Munich

Hợp đồng hiện tại của Robben với Bayern Munich đã kết thúc vào ngày 30-6 và bất chấp lời mời của nhiều đội bóng lớn ở châu Âu cũng như tại Hà Lan quê nhà, cầu thủ chạy cánh có chiếc chân trái siêu "dị" này vẫn quyết định dừng lại sau 19 năm thi đấu chuyên nghiệp, tạo dựng cho chính mình một sự nghiệp lẫy lừng.

Đôi chân pha lê Arjen Robben giã từ tung hoành sân cỏ - 1
Robben và pha dốc bóng biên phải đã thành thương hiệu của riêng anh

Thi đấu tại 4 giải VĐQG hàng đầu nhưng đỉnh cao sự nghiệp của Robben gắn bó trọn vẹn với Bayern Munich khi anh ghi được 144 bàn thắng trong 309 lần ra sân trong màu áo "Hùm xám xứ Bavaria", cùng đội bóng này giành 8 chức vô địch Bundesliga, 5 danh hiệu Cúp Quốc gia và 1 lần đăng quang ở đấu trường danh giá Champions League mùa bóng 2012-2013.

Đôi chân pha lê Arjen Robben giã từ tung hoành sân cỏ - 2
Robben hai lần vô địch Ngoại hạng Anh với Chelsea

Trước đó, Robben có một thời gian khoác áo Real Madrid nhưng không thể hiện được nhiều do chấn thương và không giành được niềm tin từ HLV trưởng. Quãng thời gian Robben chinh chiến ở sân cỏ Ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea cũng tạo ấn tượng mạnh nơi người hâm mộ với 2 chiếc cúp vô địch Premier League 2005, 2006. Tính cả đội bóng khởi nghiệp PSV Eindhoven tại quê nhà, tính ra, Robben đã thi đấu tại 4 giải VĐQG, giành tổng cộng 28 danh hiệu.

Đôi chân pha lê Arjen Robben giã từ tung hoành sân cỏ - 3
Arjen Robben chia tay tuyển Hà Lan sau vòng loại World Cup 2018

Với đội tuyển Hà Lan, Robben ra sân 96 trận, ghi được 37 bàn thắng, góp công quan trọng cùng đội bóng áo Da cam vào đến trận chung kết World Cup 2010 và giành vị trí đệ tam anh hào thế giới ở kỳ World Cup diễn ra sau đó 4 năm. Anh tuyên bố từ giã đội tuyển Hà Lan sau khi đội không vượt qua được vòng loại World Cup 2018.

Đôi chân pha lê Arjen Robben giã từ tung hoành sân cỏ - 4
Đỉnh cao sự nghiệp của Robben gắn với Bayern Munich

Robben giải nghệ, người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ rất nhớ đến cầu thủ "đôi chân pha lê" sở hữu kèo trái cực dị. Với tốc độ kinh hoàng và kỹ thuật khéo léo, Robben được xem là một "cơn lốc" đáng sợ bên hành lang cánh phải tại các CLB anh từng thi đấu cũng như ở tuyển Hà Lan. Dốc bóng dọc biên sau đó ngoặt vào trung lộ và tung ra cú sút hiểm hóc bằng chân trái hết sức khó chịu đã trở thành một "sản phẩm" mang thương hiệu Robben.

Đôi chân pha lê Arjen Robben giã từ tung hoành sân cỏ - 5
Đôi cánh "Robbery" tạo nên độ nguy hiểm cho Bayern Munich

Tại Bayern, Robben cùng với đồng đội ở hành lang đối diện Franck Ribery tạo thành "đôi cánh" vô cùng lợi hại mà người hâm mộ vẫn gọi thứ vũ khí hủy diệt này bằng danh xưng "Robbery". Ribery cũng vừa mãn hạn hợp đồng với Bayern Munich cuối tháng 6 và "cặp bài trùng" Robben-Ribery đã cùng ghi bàn trong trận đấu sau cùng họ khoác áo Bayern, ấn định chiến thắng 5-1 trước Eintracht Frankfurt để giành danh hiệu vô địch Bundesliga thứ 7 liên tiếp.

Theo Đông Linh (Nld.com.vn)