Thể thao

Đội bóng từng 2 lần phá sản giành vé cuối cùng thăng hạng Serie A

Câu lạc bộ Venezia đã trở thành cái tên cuối cùng giành tấm vé thăng hạng Serie A mùa giải 2021/22 sau chiến thắng ở trận chung kết play-off trước Cittadella.

Trận lượt về chung kết play-off thăng hạng Serie A giữa Venezia vs Cittadella đã diễn ra rất kịch tính. Federico Prioa giúp đội khách Cittadella vươn lên dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 25. Đến phút 35, Pasquale Mazzocchi bên phía chủ nhà Venezia nhận 2 thẻ vàng chỉ trong một phút và phải rời sân. Khó khăn tiếp tục đến với Venezia, khi phút 69 họ chỉ còn 9 người trên sân khi Mattia Aramu nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Tuy nhiên, ở phút 90+2, Riccardo Bocalon đã có bàn gỡ quý như vàng dành cho Venezia, giúp đội nhà cân bằng tỷ số 1-1. Ở trận lượt đi trước đó, Venezia có chiến thắng tối thiểu, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 2-1 sau 2 lượt trận để có tấm vé cuối cùng lên chơi tại Serie A mùa giải 2021/22 cùng với Empoli và Salernitana, những đội thăng hạng trực tiếp.

Đội bóng từng 2 lần phá sản giành vé cuối cùng thăng hạng Serie A
Venezia trở lại Serie A sau 20 năm

Đây là lần thứ 7 trong lịch sử Venezia giành tấm vé lên chơi tại Serie A và là lần đầu tiên sau đúng 20 năm. Sau lần gần nhất xuống hạng năm 2002, Venezia bắt đầu một thời kỳ suy thoái. Thất vọng với đội và không thể thống nhất kế hoạch xây dựng một sân vận động lớn hơn với hội đồng địa phương, chủ tịch Maurizio Zamparini đã quyết định ra đi và mua lại CLB Palermo đồng thời mang theo phần lớn cầu thủ của đội, HLV trưởng Ezio Glerean cũng như giám đốc thể thao Rino Foschi.

Không còn người chống lưng, phải nhận tấm vé xuống hạng và mất đi những cái tên quan trọng nhất, Venezia chỉ cầm cự được đến mùa 2004/05 và phải tuyên bố phá sản sau khi nhận tấm vé xuống hạng Serie C. Mùa hè 2005, Venezia đã được tái thành lập và thi đấu ở Serie D, sau đó thăng hạng lên Serie C mùa 2005/06. Tuy nhiên, họ tiếp tục tuyên bố phá sản một lần nữa vào cuối mùa giải 2008/09.

Mùa hè 2009, khi thành phố du lịch Venice có nguy cơ "tuyệt chủng" các CLB bóng đá, thị trưởng Massimo Cacciari đã đích thân giám sát việc thành lập một đội bóng mới. Ngày 27/7/2009, Venezia được tái thành lập với tên gọi CLB bóng đá Unione Venezia, được công nhận là hậu duệ hợp pháp của SSC Venezia và được nhận vào Serie D.

Tuy nhiên, phải tới tháng 9/2015, khi một nhóm các nhà đầu tư người Mỹ, trong đó có cựu chủ tịch CLB Bologna và cũng là cựu Phó Chủ tịch AS Roma quyết định mua lại thì đội bóng thành phố kênh đào nước Ý mới thực sự thoát khỏi tình trạng phá sản và đổi tên thành Venezia FC. Trải qua 6 năm kiên trì đầu tư, Venezia đã thăng hạng Serie A, trở lại với đấu trường cao nhất Italia sau đúng 2 thập kỷ vắng bóng.

Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/serie-a/venezia-thang-hang-serie-a-2021-22-3338012105.html