Thể thao >> AFF Cup 2018

Đội bóng Thái Lan muốn chiêu mộ cặp song Đức của tuyển Việt Nam

Ấn tượng sau màn trình diễn của bộ đôi Văn Đức - Anh Đức tại AFF Cup 2018, CLB Nakhon Ratchasima của Thái Lan đã đánh tiếng muốn sở hữu sự phục vụ của hai cầu thủ này.

Chiều 3/12, truyền thông Thái Lan, trong đó có tờ báo nổi tiếng Siam Sport đồng loạt đưa tin về việc đội bóng đang chơi tại Thai League 1, Nakhon Ratchasima đã đánh tiếng muốn sở hữu sự phục vụ của bộ đôi Phan Văn Đức - Nguyễn Anh Đức ở mùa giải tới. 

Cụ thể, đội bóng Thái Lan đã tiến rất gần tới việc chiêu mộ tiền đạo Shahrel Fikri của Malaysia. Tuy nhiên, ở phút chót, họ lại bất ngờ hoãn việc ký hợp đồng với tiền đạo này bởi ấn tượng với màn trình diễn của bộ đôi tiền đạo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. 

Đội bóng Thái Lan muốn chiêu mộ cặp song Đức của tuyển Việt Nam
Cặp "song Đức" đang thể hiện phong độ tuyệt vời tại AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

Tại AFF Cup 2018, bộ đôi này là những nhân tố không thể thiếu trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Nếu Anh Đức để lại ấn tượng với 3 bàn thắng, 1 đường kiến tạo cùng vô số những pha bóng kinh nghiệm thì Văn Đức, với sự cơ động của mình, cũng là một quân bài chiến lược tối quan trọng của HLV Park Hang-seo.

Và không chỉ bộ đôi Văn Đức - Anh Đức, một cái tên khác ở trận đấu vừa qua cũng được đội bóng Thái Lan đưa vào tầm ngắm chính là đội tuyển đội tuyển Philippines, Phil Younghusband. 

Đội bóng Thái Lan muốn chiêu mộ cặp song Đức của tuyển Việt Nam - 1
Phil Younghusband cũng lọt vào tầm ngắm của đội bóng Thái Lan. Ảnh: AFF Cup

Từ mùa giải tới, mỗi đội bóng tại Thai League sẽ được đăng kí ba cầu thủ ngoại binh tới từ ASEAN trong danh sách thi đấu. Chính bởi vậy, các đội bóng hàng đầu của Thái Lan đang ráo riết săn lùng những tài năng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Còn nhớ sau ASIAD 18, tiền vệ Quang Hải từng được nhiều đội bóng tại Thái Lan dạm hỏi, trong đó có Bangkok Glass và Muangthong United. Tuy nhiên, với thái độ cứng rắn của đội bóng thủ đô, hai đại diện tới từ Thai League đã không đạt được mục tiêu của mình.

Trường hợp của Văn Đức cũng sẽ rất khó khăn cho Nakhon Ratchasima khi mà cầu thủ này vẫn còn hợp đồng đào tạo trẻ với SLNA. Dẫu vậy, bằng những động thái gần đây, đội bóng xếp thứ 7 tại Thai League 1 mùa giải trước đang hoàn toàn nghiêm túc với thương vụ này.

Theo Hoàng Linh (Tri Thức Trực Tuyến)