Thể thao >> Thể thao trong nước

Đội bóng 'nhà nghèo' ở V.League tuyên bố sẽ học hỏi tinh thần HLV Park Hang-seo

Không có nhiều tiền, sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, thiếu sao nhưng Nam Định đang rất quyết tâm hướng về V.League 2019.

Ngày thứ Sáu, 22/2 vừa rồi, CLB Nam Định làm lễ xuất quân V.League 2019. Hướng đến mùa giải mới, đội bóng thành Nam có không ít nỗi lo. Vấn đề kinh tế, nhân sự của đội đều khó có thể so sánh với các đối thủ ở giải. Tuy nhiên, đó cũng đã là cố gắng rất lớn của cả một tập thể.

"Cho mãi đến ngày 27 Tết, thủ tục giấy tờ mới đủ để đội bóng có đủ tư cách pháp nhân và giải quyết các vấn đề tồn tại. Do quá cận ngày khai mạc mùa giải nên đội bóng gặp khó khăn trong khâu chuẩn bị, từ việc giữ người, lấy người đến tuyển chọn ngoại binh.

Khó khăn nên càng phải nỗ lực, cố gắng và tôi tự tin với những gì Dược Nam Hà Nam Định đang có trong tay. Không chỉ trụ hạng, chúng tôi sẽ chơi tốt và làm được nhiều điều ở mùa giải này", HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Từ mùa 2019, Nam Định sẽ mang tên Dược Nam Hà Nam Định, gắn với nhà tài trợ mới. Dược Hà Nam sẽ tài trợ cho Nam Định 3 mùa, với số tiền 20 tỷ đồng/mùa. Nhà tài trợ này cũng cam kết sẽ chịu trách nhiệm cùng ban lãnh đạo đội, lãnh đạo tỉnh kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, thương hiệu khác để ủng hộ bóng đá thành Nam.

Đội bóng 'nhà nghèo' ở V.League tuyên bố sẽ học hỏi tinh thần HLV Park Hang-seo

Đội bóng 'nhà nghèo' ở V.League tuyên bố sẽ học hỏi tinh thần HLV Park Hang-seo - 1
Dù muộn nhưng Nam Định cũng đã có những sự tài trợ cần thiết trước V.League 2019.

Trong buổi xuất quân, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhấn mạnh đến bài học, tấm gương cùng những gì thầy trò HLV Park Hang-seo làm được với U23 Việt Nam, ĐT Việt Nam thời gian qua.

"Tinh thần của thầy trò HLV Park Hang-seo là điều chúng tôi muốn học, làm theo. Nam Định trẻ, không được đánh giá cao nhưng không bao giờ sợ hãi. Chúng tôi sẽ chơi bóng với tinh thần không cúi đầu, như U23 Việt Nam với các cầu thủ trẻ đã làm được để thành niềm tự hào của bóng đá Việt Nam".

Mất hậu vệ Viết Tú, Hữu Quý và tiền vệ Sỹ Minh, chuẩn bị V.League 2019 Nam Định đôn gần 10 cầu thủ trẻ mới chỉ 18-19 tuổi năm mới còn đá U17 và giải hạng Nhì. Họ bỏ thủ môn Nguyễn Quốc Thiện Esele và dùng trung vệ nhập tịch Lê Văn Phú, lấy một trung vệ ngoại bên cạnh 2 Tây trên hàng tiền đạo là Patiyo và Diogo.

"Nhiều cầu thủ lớn tuổi ra đi, đội năm này rất nhiều cầu thủ trẻ và gặp nhiều cái khó. Điều quan trọng, chúng tôi tự tin và đoàn kết để chiến đấu. Chúng tôi đã học hỏi, trưởng thành nhiều sau mùa đầu tiên đá V.League năm trước nên không hề e sợ. Như các đàn anh và đồng đội cùng trang lứa ở U23 Việt Nam, tôi cùng các em trẻ sẽ cố gắng thể hiện mình để hoàn thành mục tiêu, trọng trách được trao…", đội trưởng Hữu Định phát biểu.

Giống mùa trước, Nam Định tiếp tục được dự đoán là ứng viên xuống hạng ở V.League 2019. Không có thế mạnh về tiềm lực và nhân sự, nhưng 2 điều không đội nào được phép chủ quan trước Nam Định đó là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, cũng như sự cổ vũ cuồng nhiệt của fan nhà.

Vào lúc 17h00 hôm nay, Nam Định sẽ mở màn V.League 2019 gặp CLB Sài Gòn ở Thiên Trường. Đây là trận đấu mà nếu phấn đấu, Nam Định hoàn toàn có thể đạt được điểm số, hòng mong "đầu xuôi đuôi lọt" mùa 2019.

Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)