Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Đội bóng Ngoại hạng Anh đứng trước nguy cơ phá sản vì Covid-19

Chủ tịch Mike Garlick của Burnley cho biết đội bóng sẽ sớm phá sản nếu các giải đấu không sớm trở lại.

Cụ thể, chủ tịch của CLB Burnley, ông Mike Garlick cho biết nếu giải đấu bị hủy bỏ, đội bóng này sẽ chịu tổn thất 50 triệu Bảng từ những khoản thu như bản quyền truyền hình và bán vé. Điều này dẫn đến nguy cơ Burnley không thể chi trả tiền lương cho các cầu thủ và nhân viên đội bóng.

"Nếu mùa giải không thể tiếp tục, chúng tôi có thể phá sản vào tháng 8. Đó là sự thật. Ban lãnh đạo của đội bóng mong muốn mùa giải có thể trở lại càng sớm càng tốt" - ông Mike Garlick thừa nhận với Sky Sports News.

Đội bóng Ngoại hạng Anh đứng trước nguy cơ phá sản vì Covid-19

Theo ước tính của báo giới Anh, nguồn thu của Burnley từ bản quyền truyền hình và các dịch vụ khác vào khoảng 45 triệu Bảng. Nếu mùa giải bị hủy, CLB này sẽ mất thêm 5 triệu Bảng từ tiền bán vé. Trong khi đó, các CLB lớn ở Ngoại hạng Anh có thể mất 100 triệu Bảng.

"Chúng tôi đã bỏ phiếu nhất trí việc hoàn thành mùa giải. Rõ ràng đó là phương án tốt nhất cho tất cả các CLB ở Ngoại hạng Anh" - ông Mike Garlick nói thêm.

"Đây là điều chưa từng xảy ra với chúng tôi cũng như các CLB khác. Không ai có thể lường trước điều này chỉ trong vài tuần trước. Nó không chỉ ảnh hưởng tới Burnley mà còn liên quan tới cả hệ thống bóng đá Anh, các doanh nghiệp và tổ chức đang hưởng lợi từ hệ thống này.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại hạng Anh vừa thông báo sẽ tạm hoãn vô thời hạn - cho đến khi các điều kiện an toàn được đảm bảo - thay vì trở lại vào ngày 1/5 như kế hoạch trước đó.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/doi-bong-ngoai-hang-anh-dung-truoc-nguy-co-pha-san-vi-covid-19-d73023.html?demo