Thể thao

Đoàn Văn Hậu tươi rói trong lần đầu tham gia hiến máu

Hậu vệ của Hà Nội FC đã tham gia hiến máu khi biết thông tin các bệnh viện có khả năng thiếu máu để chữa trị.

Sáng ngày 25/2, Đoàn Văn Hậu cùng CLB Goft G78 đã tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương (Hà Nội).

Đoàn Văn Hậu hiến máu

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, viện luôn trong tình trạng thiếu máu vì phải cung cấp cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành. Lần thứ 2 trong tháng 2 này, viện đã phải phát đi lời kêu gọi hiến máu.

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu hiến máu: Mỗi người đều có thể làm điều gì đó cho người khác - Ảnh 4.

Và đây cũng là lần tiền đâu Văn Hậu tham gia hiến máu. Anh có những chia sẻ: "Trước đây nhiều lần tôi muốn hiến máu nhưng chưa có dịp. Lần này tôi có thời gian cũng như nghe tin viện đang thiếu máu nên quyết định cùng những anh chị trong câu lạc bộ tham gia hiến máu. Từ khâu khám tổng thể đến lúc hiến máu tôi đều thấy rất nhẹ nhàng".

Đoàn Văn Hậu hiến máu

"Mỗi người đều có thể làm được điều gì đó cho người khác, miễn là mình muốn chia sẻ. Nhất là giữa đại dịch COVID-19 này cần rất nhiều sự tương thân tương ái từ mọi người".

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu hiến máu: Mỗi người đều có thể làm điều gì đó cho người khác - Ảnh 6.

Hiện tại, Đoàn Văn Hậu vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương và dự kiến cần ít nhất 4 tháng sau ca phẫu thuật mới có thể trở lại. Như vậy, hậu vệ 21 tuổi này sớm nhất cũng phải đợi đến đầu tháng 4/2021 mới có khả năng thi đấu.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)