Thể thao >> Olympic 2020

Đoàn thể thao Việt Nam không huy chương, chia tay Olympic Tokyo 2020

Thông tin từ đoàn Thể thao Việt Nam, các thành viên còn lại của đoàn sẽ về nước trên chuyến bay khởi hành từ Nhật Bản vào lúc 16h ngày 4/8 (theo giờ Việt Nam).

Sau phần thi bán kết của VĐV điền kinh Quách Thị Lan ngày 2/8 ở nội dung 400m rào nữ, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức chia tay Olympic Tokyo 2020 mà không giành huy chương nào.

Đoàn thể thao Việt Nam không huy chương, chia tay Olympic Tokyo 2020
Ngày 2/8, VĐV Quách Thị Lan thi đấu vòng bán kết 400 m vượt rào nữ - nội dung thi đấu cuối cùng của đoàn TTVN tại Olympic Tokyo 2020

Đây là kỳ Thế vận hội mà Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch không giao chỉ tiêu nhưng đoàn thể thao Việt Nam vẫn đặt mục tiêu phấn đấu giành huy chương. Tuy nhiên, đoàn đã không hoàn thành mục tiêu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã gửi lời thăm, chúc sức khoẻ, căn dặn các thành viên đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện nghiêm các qui định phòng chống dịch bệnh Covid-19, an toàn trở về nước. Bộ trưởng mong muốn sau khi hoàn thành việc cách ly theo qui định, các vận động viên sẽ quay trở lại tập luyện tích cực chuẩn bị cho các đấu trường lớn vào năm sau.

Khép lại Olympic Tokyo 2020, trưởng đoàn Trần Đức Phấn cùng các các cán bộ và thành viên đội tuyển Olympic boxing, bơi lội, điền kinh, cầu lông, bắn cung sẽ góp mặt trong đoàn gồm 26 người trở về nước trên chuyến bay mang mã số JL751 của hãng hàng không quốc gia Nhật Bản, cất cánh lúc 16h tại sân bay Narita, Nhật Bản và hạ cánh lúc 21h50 tại sân bay quốc tế Nội Bài (theo giờ Việt Nam).

Đoàn thể thao Việt Nam không huy chương, chia tay Olympic Tokyo 2020 - 1
Đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành các môn thi ở Olympic Tokyo 2020

Ngoài danh sách đoàn Thể thao Việt Nam, hai trọng tài Việt Nam điều hành tại Olympic Tokyo 2020 là trọng tài Bùi Đình Cường (thể dục dụng cụ) và Nguyễn Phạm Duy Anh (cầu lông) cũng tham gia cùng chuyến bay trên.

Để đảm bảo tốt công tác y tế, tuân thủ các quy định phòng, chống Covid-19, đoàn thể thao Việt Nam sẽ cách ly tại một khách sạn ở Hà Nội trong 14 ngày.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)