Thể thao

ĐNÁ sắp đón thêm thành viên mới, ngôi vương của ĐT Việt Nam có nguy cơ bị đối thủ cực mạnh lật đổ?

Với việc AFF có thể phê duyệt cho một nền bóng đá rất mạnh tham dự AFF Cup và SEA Games trong tương lai, Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại trên con đường bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Theo cập nhật mới nhất từ tạp chí của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhiều khả năng sẽ đón thêm một thành viên nữa trong thời gian tới là Ấn Độ. Cụ thể, các lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) đã liên hệ với chủ tịch AFF là ông Sultan Ahmad Shah để bày tỏ nguyện vọng được tham gia các giải đấu thuộc Đông Nam Á. Bước đầu sẽ chỉ là các giải đấu giành cho nam ở cấp độ trẻ, giải vô địch AFF Cup nữ và vô địch U16 AFF Cup nữ. Trong tương lai nếu việc gia nhập suôn sẻ, phía Ấn Độ sẽ "rất vui lòng được tham gia đầy đủ các giải đấu ở cấp độ ĐTQG".

"Mục đích của AIFF là giúp ĐTQG Ấn Độ được giao lưu, cọ xát với Đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia,... AFF tỏ ra rất lạc quan về dự án này tuy nhiên hiện tại chúng tôi đang gặp chút vấn đề về dịch bệnh. Khi mọi việc được kiểm soát và phía AFF chính thức đồng ý, chúng tôi sẽ cử các đội tuyển tham gia tranh tài tại những giải đấu mà AFF cho phép" - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Ấn Độ AIFF, ông Kushal Das nói trên tờ The Times India.

ĐNÁ sắp đón thêm thành viên mới, ngôi vương của ĐT Việt Nam có nguy cơ bị đối thủ cực mạnh lật đổ?
Câu chuyện Ấn Độ tham dự SEA Games hay AFF Cup để đối đầu ĐT Việt Nam đã được nhắc đến từ lâu và hoàn toàn khả thi để thành hiện thực.

Theo như chia sẻ từ Tổng thư ký Kushal Das, cơ hội để AIFF từng bước gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á là rất triển vọng. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho nền bóng đá trẻ khu vực khi Đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan, Malaysia, Indonesia,... đều có cơ hội cọ xát với một đối thủ vô cùng chất lượng ở các giải trẻ. Tuy nhiên xét về góc độ cạnh tranh, nếu ĐTQG Ấn Độ được tham gia tranh tài tại AFF Cup hay SEA Games trong tương lai chắc chắn sẽ là một thách thức không nhỏ giành cho những ứng viên vô địch, cụ thể là Đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan.

Dù không phải một nền bóng đá mạnh so với mặt bằng chung châu Á tuy nhiên Ấn Độ vẫn là một "ông lớn" đích thực của khu vực Nam Á. Sau 10 lần tham dự giải vô địch bóng đá Nam Á (SAFF - tương đương AFF Cup của khu vực Đông Nam Á), Ấn Độ giành tới 6 chức vô địch, 3 lần về đích ở vị trí Á quân và chỉ 1 lần duy nhất không vào được tới trận Chung kết.

Tất nhiên viễn cảnh ĐTQG Ấn Độ tham dự AFF Cup hay SEA Games và so tài với đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn chỉ là một câu chuyện ở tương lai. Với việc Đội tuyển Việt Nam đang không ngừng mạnh lên và thu hẹp khoảng cách với mặt bằng chung của châu lục như hiện tại thì ngay cả khi phải đọ sức với một đối thủ "cứng cựa" như Ấn Độ, chắc chắn những Quang Hải, Công Phượng hay Hoàng Đức, Tuấn Anh sẽ không bao giờ chùn bước.

Hiện tại Đội tuyển Việt Nam đang trong thời gian "xả trại" để các cầu thủ nghỉ ngơi sau hơn 1 tháng tập luyện căng thẳng. Vào ngày 16/9 tới đây, Đội tuyển sẽ chính thức hội quân một lần nữa tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Hàng loạt trụ cột quan trọng như Công Phượng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Minh Vương được kỳ vọng sẽ sẵn sàng với 100% thể lực để sẵn sàng cho các bài tập chiến thuật của HLV Park Hang Seo.

Với lực lượng gần như mạnh nhất, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ hướng đến việc giành được những điểm số đầu tiên ở vòng loại 3 World Cup 2022, nhất là khi đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ là "đại kình địch" mà hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đều mong muốn vượt qua - Trung Quốc.

Hồng Dương (Nguoiduatin.vn)