Thể thao

Đình Tùng tiếp tục tỏa sáng, Thanh Hóa thắng tưng bừng Hải Phòng

Thanh Hoá có được chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước Hải Phòng nhờ 2 pha lập công của Pinto, Đình Tùng và tình huống đá phản lưới nhà của Mạnh Hùng.

Hải Phòng đến làm khách trước Thanh Hoá mà trong đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột vì những lý do khác nhau. HLV Phạm Anh Tuấn buộc phải sử dụng đội hình chắp vá, gồm nhiều những cầu thủ thường xuyên ngồi trên ghế dự bị. Với lực lượng như thế, Hải Phòng dễ dàng bị sụp đổ trước đội chủ nhà đang có được sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng tưng bừng trước HL Hà Tĩnh ở vòng trước.

Khi các khán giả ở sân Thanh Hoá còn chưa ngồi ấm chỗ, đội chủ nhà đã sớm có bàn thắng khai thông bế tắc. Phút 4, từ pha tấn công bên cánh trái, Gramoz có pha nhả bóng vừa tầm trong vòng cấm để Pinto dứt điểm hạ gục Vũ Hải, mở tỷ số 1-0 cho Thanh Hoá.

Bàn thắng sớm dẫn trước giúp tinh thần của Thanh Hoá càng lên cao. Họ liên tục có những pha tấn công khoét sâu vào bên cánh phải của Hải Phòng, nơi hậu vệ trẻ Trọng Hiếu án ngữ. 

Đình Tùng tiếp tục tỏa sáng, Thanh Hóa thắng tưng bừng Hải Phòng
(Ảnh: Tạ Thúy)

Phút 15, Quốc Phương chuyền vào trong để Pinto đánh đầu đưa bóng tìm đến chân của Văn Thắng. Nhưng ở cự ly chưa đầy 5m, tiền vệ mang áo số 10 lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà rất đáng tiếc. 

Trước sức ép liên tục của đội chủ nhà, hàng phòng ngự của Hải Phòng tiếp tục mắc sai lầm. Phút 33, Thanh Hoá tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Trong nỗ lực cản phá bóng sau đường chuyền từ bên cánh trái của Pinto, trung vệ Mạnh Hùng đã vô tình dứt điểm về lưới nhà, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0.

Trong cả hiệp 1, Hải Phòng gần như không thể hiện được nhiều trong lối chơi. Đội bóng đất Cảng thi đấu bế tắc trước hàng thủ của Thanh Hoá. Dấu ấn mà Hải Phòng để lại trong 45 phút đầu tiên có lẽ là tình huống đưa bóng vào lưới thủ môn Thanh Diệp nhưng không được trọng tài Ngọc Châu công nhận và pha dứt điểm quyết đoán bên ngoài vòng cấm của hậu vệ Quốc Hường.

Sang hiệp 2, Hải Phòng có những sự điều chỉnh để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số vẫn chưa thể thực hiện được, Hải Phòng lại tiếp tục phải nhận thêm bàn thua thứ 3. Phút 63, xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Xuân Cường, Đình Tùng chọn vị trí thông minh đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Trong những phút cuối trận, Hải Phòng nỗ lực đẩy cao tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành. Đội bóng đất Cảng chấp nhận thất bại thứ 4 liên tiếp ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Thanh Hoá với 3 điểm có được, tạm thời vươn lên đứng thứ 8 trên BXH.

Đội hình thi đấu

Thanh Hoá: Thanh Diệp, Minh Tùng, Văn Lợi, Ngọc Tân, Xuân Cường, Pinto, Thành Long, Hữu Dũng, Văn Thắng, Quốc Phương (Đình Tùng, 54’), Gramoz (Văn Vinh 84') 

Hải Phòng: Vũ Hải, Mạnh Hùng (Tuấn Tú, 70’), Văn Hạnh, Quang Huy (Martin Lo, 53’), Quốc Hường (Thành Đồng, 70’), Phú Nguyên, Bá Đức (Văn Quang, 70’), Hùng Anh (Lê Trung Hiếu, 45’), Trọng Hiếu, Diego, Fagan

Theo Song Anh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/v-league/ket-qua-thanh-hoa-3-0-hai-phong-3284082104.html