Thể thao >> Thể thao trong nước

Đình Trọng trở lại, chuẩn bị hành trình chinh phục U23 châu Á 2020

Ngay sau khi giành HCV SEA Games 30, HLV Park Hang Seo lập tức lên danh sách sơ bộ U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đáng chú ý đó là sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng sau thời gian dài dưỡng thương.

Theo lịch trình, chiều tối nay (11/12), thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đáp chuyến bay từ Philippines về đến Hà Nội. Dù vừa giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games 30, U23 Việt Nam chỉ có 1 ngày nghỉ, sau đó, sẽ phải trở lại tập luyện để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, diễn ra vào tháng 1 năm tới.

Đình Trọng trở lại, chuẩn bị hành trình chinh phục U23 châu Á 2020

Theo kế hoạch, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ hội quân trở lại vào ngày 12/12 và lên đường sang Hàn Quốc để tập huấn vào rạng sáng ngày 13/12. U23 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại đây.

Nòng cốt đội hình U23 Việt Nam là những cầu thủ vừa lên ngôi ở SEA Games 30. Đáng chú ý đó là sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng sau thời gian dài dưỡng thương. Trong khi Văn Hậu không thể tham gia giải đấu do CLB SC Heerenveen không đồng ý nhả người nên không có tên trong danh sách.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập thêm 9 cầu thủ khác như Danh Trung, Hữu Thắng (Viettel), Thanh Hậu (HAGL)… để làm lực lượng chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 26/1. U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Jordan, U23 Triều Tiên và U23 UAE. Thầy trò HLV Park Hang Seo gặp lần lượt U23 UAE (10/01), U23 Jordan (13/01) và U23 Triều Tiên (16/01).

Đình Trọng trở lại, chuẩn bị hành trình chinh phục U23 châu Á 2020 - 1

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dinh-trong-tro-lai-chuan-bi-hanh-trinh-chinh-phuc-u23-chau-a-2020-d66857.html?demo