Thể thao

Đình Trọng không thể tham dự SEA Games 30

Trung vệ Trần Đình Trọng sẽ không thể tham dự SEA Games 30 ở bộ môn bóng đá nam do không kịp bình phục chấn thương.

HLV Park Hang-seo đã gạch tên Trần Đình Trọng khỏi danh sách cầu thủ U22 tham dự SEA Games 30 để tránh rủi ro với chấn thương đầu gối mà anh gặp phải khi thi đấu tại V.League mùa giải vừa rồi.

Đình Trọng đã chia tay ĐT U22 Việt Nam từ ngày 10/11, và thời gian tới anh sẽ tiếp tục luyện tập theo giáo trình hồi phục sau chấn thương mà bác sĩ Choi Ju-young đưa ra.

Đình Trọng không thể tham dự SEA Games 30
Trần Đình Trọng lỡ hẹn với SEA Games 30 (Ảnh: Việt Hùng)

Trước đó, HLV Park Hang-seo có ghi tên Đình Trọng trong danh sách triệu tập các cầu thủ U22 tham dự SEA Games 30, dù anh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Trung vệ hiện đang trong biên chế của CLB Hà Nội gặp chấn thương dây chằng chéo ở trận đấu V.League với Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 12 mùa giải vừa rồi trong một tình huống anh bị ngã, không tranh chấp với ai.

Sau khi được chẩn đoán bị đứt dây chằng chéo, Đình Trọng đã sang Singapore phẫu thuật và hiện đang trong giai đoạn hồi phục sau chấn thương. Các bác sĩ Singapore cho rằng anh sẽ phải nghỉ thi đấu 6-8 tháng mới có thể trở lại sân cỏ.

Chấn thương nghiêm trọng này đã khiến Đình Trọng không thể tham dự những trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam. Hiện tại vẫn chưa rõ khả năng dự VCK U23 châu Á 2020 của Đình Trọng, các bác sĩ sẽ đánh giá lại tình trạngchấn thương của anh sau SEA Games 30.

Tại SEA Games 30 được tổ chức ở Philippines từ 30/11, U22 VIệt Nam nằm cùng bảng với U22 Thái Lan, U22 Singapore, U22 Indonesia, U22 Brunei và U22 Lào.

Hồ Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dinh-trong-khong-the-tham-du-sea-games-30-d64919.html?demo