Thể thao

Đình Trọng, Duy Mạnh vào đại học, chuẩn bị cho nghiệp huấn luyện sau khi giải nghệ

Đây được xem là bước đi thích hợp và có tính lâu dài đối với đại đa số các cầu thủ ở Việt Nam.

Bộ đôi trung vệ Trần Đình Trọng và Nguyễn Duy Mạnh chính thức trở thành tân sinh viên khoa Huấn luyện thể thao (K56) của Trường đại học TDTT Bắc Ninh vào sáng nay 4/11. Cả hai đã tham dự Lễ khai giảng cùng nhiều sinh viên khác.

Điều đó cho thấy Duy Mạnh lẫn Đình Trọng đã có định hướng lâu dài cho tương lai của mình. Dù cả hai còn khá trẻ (lần lượt là 25 và 23 tuổi) nhưng đây là hướng đi cần thiết.

Đình Trọng, Duy Mạnh vào đại học, chuẩn bị cho nghiệp huấn luyện sau khi giải nghệ

Hiện tại cả hai đều đang điều trị chấn thương dây chằng đầu gối và phải nghỉ thi đấu trong mùa giải V.League 2020. Việc các giải đấu của ĐTQG Việt Nam bị hoãn cũng giúp cho Duy Mạnh lẫn Đình Trọng có thêm thời gian bình phục chấn thương.

Bộ đôi này dự kiến sẽ trở lại tập luyện trong thời gian tới và sẵn sàng thi đấu trong năm 2021.

Cách đây không lâu, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và các cầu thủ ở CLB Viettel cũng bắt đầu theo học đại học tại Trường đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội. Điều này cho thấy sự hỗ trợ của các CLB cho các cầu thủ để chuẩn bị cho những định hướng trong tương lai.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)