Thể thao >> Thể thao quốc tế

Điều thần kỳ nào cần xảy ra để ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng U18 Đông Nam Á?

Sau trận hòa không bàn thắng với U18 Thái Lan, cơ hội giành vé vào bán kết U18 Đông Nam Á của U18 Việt Nam là cực hẹp.

Ở lượt trận thứ 4 bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019, với lợi thế sân nhà, U18 Việt Nam liên tục dồn ép và tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành U18 Thái Lan. Tuy nhiên, điều các cầu thủ áo đỏ cần là bàn thắng thì không làm được, và phải chấp nhận trận hòa không bàn thắng.

Điều thần kỳ nào cần xảy ra để ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng U18 Đông Nam Á?

Cùng với việc U18 Malaysia bất ngờ đánh bại ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch U18 Australia với tỷ số 3-0 trong trận đấu trước đó, cơ hội giành vé đi tiếp của U18 Việt Nam là vô cùng mong manh.

Cụ thể, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang xếp thứ 3 với 7 điểm, kém Malaysia và Australia 2 điểm. Ngoài ra, U18 Việt Nam cũng có hiệu số bàn thắng rất kém so với đối thủ (+1 so với +6 của Australia, và +7 của Malaysia).

Có thể thấy, với việc vòng bảng chỉ còn 1 lượt trận, U18 Việt Nam không còn nắm quyền tự quyết và phải trông chờ 2 đối thủ xảy chân ở lượt cuối mới mong có vé vào bán kết.

Để đi tiếp, điều kiện cần là U18 Việt Nam phải có chiến thắng trước U18 Campuchia ở lượt cuối. Còn điều kiện đủ là Malaysia để thua Thái Lan, hoặc Australia gục ngã trước Singapore.

Còn trong trường hợp Australia hoặc Malaysia bị cầm chân, U18 Việt Nam cần chiến thắng cách biệt ít nhất 6 bàn trước Campuchia để nuôi hy vọng.

Điều thần kỳ nào cần xảy ra để ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng U18 Đông Nam Á? - 1

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019:

15h30 ngày 15/8: Malaysia vs Thái Lan

16h30 ngày 15/8: Singapore vs Australia

19h30 ngày 15/8: Việt Nam vs Campuchia

Duy Anh (SHTT)