Thể thao

Diện mạo mới của Barcelona bắt đầu đáng sợ

Từ một tập thể tan hoang, Barcelona đã có những bước tiến mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng để xây dựng một đội hình đủ khả năng chinh phục các danh hiệu mùa tới.

Barca đang ráo riết hoàn thiện nốt những mảnh ghép cuối cùng để cho HLV Xavi một đội hình giàu tính cạnh tranh trước khi mùa giải mới khởi tranh. Ban đầu, mọi chuyện tưởng chừng bất khả thi với Barca bởi họ "nợ như Chúa Chổm". Gã khổng lồ xứ Catalan gặp vô vàn khó khăn trong vấn đề tài chính song rồi tất cả vẫn đâu vào đấy. 

Cho tới nay, Barca đã đưa về 3 tân binh gồm hậu vệ Andreas Christensen, tiền vệ Franck Kessie và cầu thủ chạy cánh Raphinha. Trong số này, 2 bản hợp đồng đầu tiên đến theo dạng tự do, còn Raphinha tiêu tốn của Barca 58 triệu euro. 

Chưa hết, họ còn tái ký hợp đồng thành công với Ousmane Dembele - người đã trở thành cầu thủ tự do từ đầu tháng 7. Hiện tại, Barca đang chờ chốt hạ nốt 2 thương vụ cuối cùng, đó tiền đạo Lewandowski từ Bayern và trung vệ Jules Kounde từ Sevilla. Nếu mọi thứ xong xuôi, Barca sẽ sở hữu đội hình mạnh, chất lượng, trải đều trên cả 3 tuyến.

Diện mạo mới của Barcelona bắt đầu đáng sợ
Barca đang chờ hoàn tất vụ Lewandowski

Lewandowski và Pierre-Emerick Aubameyang sẽ là 2 cỗ máy săn bàn của Barca. Không cần phải nói gì nhiều về năng lực của bộ đôi này bởi những con số đã phản ánh đầy đủ. Lewy là chân sút tốt nhất châu Âu trong vài năm trở lại đây. Mùa trước, tuyển thủ Ba Lan ghi 50 bàn sau 46 lần ra sân trên mọi đấu trường, con số thực sự đáng nể.

Aubameyang cũng đã sở hữu 13 bàn sau 23 lần ra sân cho Barca ở giai đoạn hai mùa trước. Về lý thuyết, bộ đôi Lewandowski - Aubameyang sẽ mang tới nguồn cung bàn thắng ổn định cho Barca. 

 

Ngoài việc có cho mình những cỗ máy làm bàn, Barca còn nằm trong tay những "máy chạy" với khả năng xuyên phá đáng sợ. Dembele và Raphinha chính là những cái tên như vậy. Mùa trước, Dembele là "Vua kiến tạo" tại La Liga dù anh mất nửa mùa giải vì chấn thương. 

Tuyển thủ Pháp giờ đây có thể kết hợp cùng Lewandowski tạo ra cặp đôi nguyên tử của Barca thời gian tới. Raphinha cần thời gian thích nghi, nhưng sự hiện diện của anh giúp Barca trở nên khó lường sau những gì đã trình diễn trong màu áo Leeds.

Ferran Torres và Ansu Fati cũng là những cầu thủ rất đáng chú ý của Barca mùa tới. Torres đã có 6 tháng hòa nhập cùng đội bóng mới, trong khi Fati được kỳ vọng sẽ bùng nổ sau giai đoạn dài ngồi ngoài dưỡng thương. Điểm cộng là cả 2 cầu thủ này đều có thể đảm nhận vai trò trung phong, qua đó giảm tải phần nào gánh nặng lên Lewandowski - người sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 8 tới.

Kounde có thể tới Barca hè này
Kounde có thể tới Barca hè này

Ở tuyến giữa, Barca hiện có sự hòa trộn giữa kinh nghiệm của Sergio Busquets và sức trẻ, nhiệt huyết, tài năng của những Pedri, Gavi và Nico Gonzalez. Sự xuất hiện của Kessie mang tới cho Barca thêm sức mạnh ở khả năng tranh chấp, dọn dẹp. Từ lâu nay, đội chủ sân Spotify Camp Nou đã thiếu một mẫu tiền vệ mạnh mẽ như vậy, và đây thực là sự bổ sung cần thiết. Đó còn chưa kể Kessie còn có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Nếu Frenkie de Jong ở lại, tuyến giữa của Barca thực sự hoàn hảo.

Cuối cùng ở hàng thủ, Christensen sẽ giúp Barca có thêm sự chắc chắn. Kết hợp với Ronald Araujo, Gerard Pique và Eric Garcia, Barca đang sở hữu một nhóm những trung vệ tuyệt vời. Nếu Kounde đến, chất lượng càng được gia tăng. Thậm chí, Barca còn đang muốn chiêu mộ nốt cặp đôi Cesar Azpilicueta - Marcos Alonso ở hè 2022 nhằm cạnh tranh với Jordi Alba và Sergino Dest.

Nhìn chung, diện mạo mới của Barca đã bắt đầu đáng sợ. Vấn đề chỉ là HLV Xavi sẽ kết hợp các mắt xích ra sao để biến Barca thành một tập thể hùng mạnh, đủ khả năng quay trở lại sòng phẳng các danh hiệu, nổi bật là La Liga và Champions League.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/la-liga/dien-mao-moi-cua-barcelona-bat-dau-dang-so-3715522207.html