Thể thao

Di Maria nhận án phạt nặng vì hành vi nhổ nước bọt vào mặt hậu vệ Marseille

Ngôi sao chạy cánh của PSG, Angel Di Maria đã phải trả giá cho hành vi phi thể thao của mình trong trận gặp Marseille.

Trận đấu giữa PSG vs Marseille đã diễn ra cực kỳ căng thẳng, cuối trận thì trọng tài đã phải rút ra tới 5 thẻ đỏ khi cầu thủ 2 đội có màn nói chuyện với nhau bằng "nắm đấm".

Neymar, Leandro Paredes và Layvin Kurzawa là người bị truất quyền thi đấu bên phía PSG. Trong khi đó, những người bị đuổi khỏi sân bên phía đội khách là Dario Benedetto cùng Jordan Amavi.

Tình huống Di Maria nhổ nước bọt vào mặt hậu vệ Marseille

Trong màn "đấu võ" kể trên, Angel Di Maria đã có tình huống "chơi dơ" khi nhổ nước bọt vào mặt trung vệ Alvaro Gonzalez. Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng quy tắc phòng tránh dịch bệnh của ban tổ chức Ligue 1. Đó là chưa kể đến việc Di Maria từng bị phát hiện dương tính với nCoV trước đó không lâu.

Đích thân HLV Andre Villas-Boas của Marseille đã tố cáo hành vi phi thể thao của Di Maria. Và mới nhất, BTC Ligue đã ra án phạt cấm thi đấu 4 trận tại Ligue 1 với ngôi sao người Argentina, con số ít hơn 6 trận như truyền thông dự đoán.

Án treo giò sẽ bắt đầu từ ngày thứ Ba tuần này theo giờ địa phương. Điều này đồng nghĩa với việc PSG sẽ không có sự phục vụ của Di Maria trong các trận đấu gặp Reims (28/9), Angers (3/10), Nimes (18/10) và Dijon (25/10).

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)