Thể thao

Đề xuất tổ chức Ngoại hạng Anh ở Trung Quốc

Tổ chức phần còn lại của mùa giải Ngoại hạng Anh 2019-20 tại Trung Quốc, đó là ý tưởng của một đại diện của giải đấu này.

Theo Dailymail, một CLB giấu tên tại giải Ngoại hạng Anh đã đề xuất một giải pháp rất táo bạo: đó là di chuyển từ nước Anh sang Trung Quốc để tổ chức 10 vòng cuối cùng của giải đấu.

Đề xuất tổ chức Ngoại hạng Anh ở Trung Quốc
Giải Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục đá tại Trung Quốc?

Nghe có vẻ nghịch lý khi giải Ngoại hạng Anh đang phải hoãn do dịch Covid-19 đang bùng phát, mà Trung Quốc lại chính là nơi khởi nguồn của dịch bệnh.

Tuy nhiên, ý tưởng này được đưa ra từ việc xem xét các khu vực được cho là an toàn trên thế giới vào thời điểm này để tổ chức giải đấu, cũng như đảm bảo điều kiện về mặt hạ tầng để tổ chức các trận đấu thuộc Ngoại hạng Anh.

Cho dù Trung Quốc chính là nơi bắt nguồn của đại dịch COVID-19, nhưng quốc gia này đã kiểm soát được tình hình. Ổ dịch lớn nhất của họ là Vũ Hán cũng được gỡ lệnh phong tỏa. Nếu đến Trung Quốc thi đấu, Ngoại hạng Anh cũng giải quyết được bài toán tài chính nhờ số lượng người hâm mộ cuồng nhiệt tại đây.

Tuy nhiên, ý tưởng không nhận được sự đồng thuận từ đa số các CLB Premier League. Giám đốc điều hành của một CLB giấu tên bày tỏ ý kiến: “Quốc gia được đề xuất là Trung Quốc. Một ý tưởng chẳng có ý nghĩa gì. Thật điên rồ. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ bị loại bỏ. Nếu đưa Premier League tới tổ chức ở một quốc gia khác, giải đấu sẽ bị hủy hoại.".

Trước đó, Ngoại hạng Anh đã có một ý tưởng khác khả thi hơn là thi đấu tập trung tại một điểm, trong các sân vận động không người.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/de-xuat-to-chuc-ngoai-hang-anh-o-trung-quoc-d72918.html?demo