Thể thao >> Thể thao quốc tế

De Rossi chia tay AS Roma sau 18 năm gắn bó

Sau gần hai thập kỉ gắn bó với AS Roma, tiền vệ Daniele De Rossi sẽ chia tay đội bóng mà anh đã chơi từ những ngày đầu tiên của sự nghiệp cầu thủ.

De Rossi được xem như biểu tượng của Roma. Anh đã giành toàn bộ sự nghiệp của mình để gắn bó với Giallorossi, góp mặt ở hơn 600 trận đấu và chứng kiến mọi thăng trầm của đội bóng thủ đô.

Tuy nhiên, điều không ai mong muốn cuối cùng cũng đã diễn ra. Ngày hôm nay, (14/5), CLB AS Roma đã chính thức công bố về quyết định ra đi của đội trưởng Daniele De Rossi sau 18 năm gắn bó, và trận gặp Parma vào ngày 26/5 tới đây trong khuôn khổ Serie A cũng sẽ là lần cuối cùng tiền vệ 35 tuổi khoác áo đội bóng quê hương.

De Rossi chia tay AS Roma sau 18 năm gắn bó

Thông báo trên trang chủ của Roma có đoạn: "18 năm trước, chàng trai trẻ Daniele De Rossi đã có màn ra mắt cho Roma trong trận gặp Anderlecht. Tại sân Olimpico, trước đối thủ Parma, anh sẽ chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo Roma".

"Đây sẽ là sự kết thúc của một kỉ nguyên đối với CLB".

"Thay mặt mọi người ở Roma, tôi đã cảm ơn Daniele vì sự cống hiến đáng kinh ngạc của anh ấy cho câu lạc bộ này và đảm bảo rằng cánh cửa của chúng tôi sẽ vẫn mở cho anh ấy trở lại câu lạc bộ trong bất cứ khi nào anh ấy muốn".

Trong màu áo Roma, De Rossi từng vô địch Serie A mùa 2000/01 cùng 2 danh hiệu Coppa Italia. Theo báo chí Italia, rất có thể, anh sẽ tiếp tục đi tìm những thử thách mới ở tuổi 35, thay vì công bố quyết định giải nghệ ngay lập tức.

Bảo Linh (SHTT)