Thể thao

Để Leeds cầm hòa, MU phải cảm ơn VAR

Trận Leeds vs MU thuộc vòng 33 Premier League 2020/21 đã diễn ra khá tẻ nhạt và không có bàn thắng nào được ghi. Đây là trận đấu mà hậu vệ trái Luke Shaw của đội khách đã gặp may khi để bóng chạm tay trong vòng cấm mà không bị thổi phạt đền.

MU bước vào chuyến làm khách của Leeds United với sự tự tin cao độ. Đây cũng là chuyện dễ hiểu bởi Leeds United chỉ thắng 1 trong 8 lần tiếp đón MU gần nhất ở mọi đấu trường (hòa 2, thua 5). Riêng 3 trận gần nhất giữa 2 đội diễn ra tại Elland Road, đội chủ nhà đều không tránh được thất bại.

Chẳng rõ có phải HLV Ole Gunnar Solskjaer quá tự tin hay không mà ông lại để 2 trụ cột là thủ môn David De Gea và tiền vệ Paul Pogba ngồi dự bị. Thiếu vắng Pogba, Quỷ đỏ thường xuyên bỏ qua tuyến giữa và thực hiện những đường chuyền dài từ sân nhà vào vòng cấm đối phương để tận dụng tốc độ của tiền đạo Marcus Rashford.

Từ một pha bóng như vậy, Rashford đã khiến cho đội chủ nhà thót tim chỉ sau 6 phút bóng lăn. Đón đường mở bóng của trung vệ Linderlof, cầu thủ mới bình phục chấn thương này khống chế hợp lý, nhưng pha xoay người dứt điểm tiếp theo của anh lại không trúng tâm bóng nên không tạo ra được sự nguy hiểm.

Để Leeds cầm hòa, MU phải cảm ơn VAR
Tình huống Shaw để bóng chạm tay trong vòng cấm

Phút 19, Leeds United cũng đưa ra câu trả lời bằng tình huống Harrison tạt từ cánh trái vào vòng cấm MU. Bóng chạm vào tay của Shaw, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài lại cho trận đấu tiếp tục chứ không chỉ tay vào chấm phạt đền.

Nhìn chung, hiệp đấu thứ nhất diễn ra khá tẻ nhạt với không nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra. Để ngặn chặn những đợt lên bóng của MU, các cầu thủ Leeds không ngần ngại phạm lỗi kể cả trước vòng cấm của đội nhà.

Chính vì họ chấp nhận mạo hiểm như vậy mà ngay trước khi 2 bên bước vào giờ nghỉ, Rashford mới có cơ hội thực hiện cú sút phạt bằng mu chính diện với lực rất mạnh. Nếu thủ môn Meslier không xuất sắc bay người cản phá thì lưới của Leeds đã phải rung lên.

Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 4 phút, các CĐV MU đã có phen ăn mừng hụt khi cả James lẫn Bruno Fernandes đều có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn đội chủ nhà. Đáng tiếc là cả hai lại phối hợp không ăn ý, cùng nhường bóng cho nhau tạo điều kiện cho hậu vệ đối phương cắt được.

Để Leeds cầm hòa, MU phải cảm ơn VAR - 1

Phút 57, Wan-Bissaka tả xung hữu đột bên cánh phải và cố gắng căng ngang vào cho Bruno Fernandes. Tuy nhiên, cú volley của cầu thủ người Bồ Đào Nha lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trong ngày Bruno Fernandes thi đấu không hiệu quả, HLV Solskjaer đã tung cả Paul Pogba, Edinson Cavani và Donny van de Beek vào sân trong những phút cuối nhằm cải thiện tình hình. Dù vậy, hàng phòng ngự đội chủ nhà vẫn phòng thủ rất kín kẽ.

Trận Leeds vs MU kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ đã không thể giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên mọi mặt trận. Đáng chú ý, đây đã là trận hòa 0-0 thứ 7 của MU ở Premier League mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Để Leeds cầm hòa, MU phải cảm ơn VAR - 2

Để Leeds cầm hòa, MU phải cảm ơn VAR - 3

Theo Trọng Khoang (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/leeds-vs-mu-quy-do-phai-cam-on-var-3299102104.html