Thể thao >> Thể thao quốc tế

De Bruyne phải đeo mặt nạ thi đấu tại Euro 2021

HLV Roberto Martinez của ĐT Bỉ xác nhận ngôi sao Kevin De Bruyne sẽ phải đeo mặt nạ để có thể thi đấu ở EURO 2020.

Kevin De Bruyne dính chấn thương nặng sau pha va chạm với trung vệ Antonio Rudiger trong trận chung kết Champions League giữa Man City và Chelsea hôm 29/5.

Nhạc trưởng của Man City được chẩn đoán gãy xương mũi cấp tính và gãy xương hốc mắt trái. Với chấn thương tương đối nghiêm trọng này, khả năng dự EURO 2020 trong màu áo ĐT Bỉ của De Bruyne bị đặt dấu hỏi lớn.

De Bruyne phải đeo mặt nạ thi đấu tại Euro 2021
De Bruyne chấn thương nghiêm trọng ở chung kết Champions League

HLV Roberto Martinez tiết lộ De Bruyne có thể thi đấu tại Euro 2021, nhưng nhiều khả năng sẽ lỡ trận ra quân gặp ĐT Nga. Ngoài ra, tiền vệ 29 tuổi nhiều khả năng sẽ phải đeo mặt nạ để thi đấu.

"De Bruyne không chắc sẽ đủ sức cho trận đấu đầu tiên của vòng bảng nên bất kỳ ai thay thế cậu ấy luôn phải trong tư thế sẵn sàng. Chúng tôi đã đưa ra quyết định về chiếc mặt nạ dành cho cậu ấy. Đó sẽ là một trong những nhà sản xuất đã làm ra chiếc mặt nạ cho Jan Vertonghen. Chúng tôi rất hài lòng với chiếc mặt nạ đó".

"Cho đến tuần sau, chúng tôi không biết chính xác tình hình sẽ thế nào với Kevin. Bây giờ, hãy để cậu ấy thư giãn. De Bruyne có thể sẵn sàng tham dự Euro, nhưng chúng tôi không biết khi nào. Còn quá sớm để đưa ra câu trả lời cho các bạn, trước tiên chúng ta phải được phía y tế bật đèn xanh" - HLV Martinez chia sẻ.

Tuyển Bỉ sẽ đá giao hữu với Hy Lạp ngày mai, và Croatia ngày 7/6, trước khi dự Euro 2021, nơi họ nằm ở bảng B cùng Nga, Đan Mạch và Phần Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu dễ thở dành cho đoàn quân của HLV Roberto Martinez. 

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)