Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

De Bruyne cảnh báo Liverpool

Ngôi sao của Man City khẳng định anh không quan tâm đến việc sớm bị Liverpool vượt lên trong cuộc đua danh hiệu Premier League.

Cuối tuần vừa qua, một cơn địa chấn đã xảy ra tại Carrow Road, khi đương kim vô địch Man City thất thủ trước tân binh Norwich City, khiến họ bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp Liverpool bỏ xa tới 5 điểm.

Ở trận cầu trên, Guardiola bất ngờ xếp trụ cột Kevin De Bruyne trên băng ghế dự bị. Tiền vệ người Bỉ chỉ được tung vào sân ở đầu hiệp 2, nhưng không giúp Man City tránh khỏi một trận cầu đáng thất vọng.

Phát biểu sau trận đấu, De Bruyne cho biết anh không lo lắng về việc đội nhà mất điểm, và mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

De Bruyne cảnh báo Liverpool

"Mùa trước chúng tôi kém 7 điểm - điều đó đã xảy ra, De Bruyne nói. "Tất nhiên chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu nhưng điều đó là không thể".

"Bạn phải tôn trọng đội khác, nhất là khi họ thi đấu tốt. Norwich đã làm rất tốt".

"Sẽ rất khó khăn trong 7 tháng tới, giống như năm ngoái. Nó không bao giờ dừng lại. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi, đôi khi rất khó khăn nhưng bạn phải vượt qua nó.

"Chúng tôi đã thua 4 trong tổng số 38 trận mùa trước và đó là một kỷ lục tuyệt vời. Chúng tôi vẫn có thể lên ngôi vô địch với cùng số điểm vào cuối mùa giải này".

Khi được hỏi liệu việc thi đấu quá nhiều ở loạt trận quốc tế có phải là lý do khiến anh ngồi trên băng ghế dự bị không, De Bruyne cho hay: "Không, sự thay đổi này để bạn biết đôi khi bạn sẽ phải ngồi trên ghế dự bị".

"Chúng tôi có nhiều trận đấu, nên đôi khi ông ấy (HLV Guardiola) sẽ phải thay đổi. Vì bất cứ lý do gì, bạn chỉ cần nắm lấy cơ hội và sau đó giúp đội bóng".

Ngọc Linh (SHTT)