Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

De Bruyne cân bằng kỷ lục vĩ đại của Henry

Với màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 5-0 trước Norwich, Kevin De Bruyne đã cân bằng kỷ lục kiến tạo của Thierry Henry trong màu áo Arsenal ở mùa giải 2002/03.

Tại vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh 2019/20, Man City có trận đấu với Norwich. Đối thủ đã chính thức xuống hạng và không còn động lực thi đấu, bởi vậy thầy trò Pep Guardiola đã dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 5-0.

Với trận thắng này, Man City đã có được 102 bàn thắng trong mùa giải 2019/20. Đây là lần thứ 5 họ có được từ 100 bàn trở lên tại giải đấu số 1 nước Anh. Trước đó là các mùa 1936/37, 1957/58, 2013/14 và 2017/18.

Jamie Vardy, De Bruyne và Ederson giành các danh hiệu cá nhân tại Premier League 2019/20 - Ảnh 3.

Ở trận đấu kể trên, Kevin De Bruyne tỏa sáng rực rỡ với 1 kiến tạo cùng 2 pha lập công. Theo đó, tiền vệ người Bỉ đã chính thức trở thành Vua kiến tạo của giải đấu với 20 lần "dọn cỗ" cho đồng đội sút tung lưới đối phương.

Không những thế, Kevin De Bruyne còn cân bẳng kỷ lục của Thierry Henry, người cũng có 20 kiến tạo ở mùa 2002/03. Như vậy, sau 17 năm, cuối cùng cũng có người bắt kịp thành tích của huyền thoại người Pháp.

Đây cũng là lần thứ 2, De Bruyne nhận được danh hiệu Vua kiến tạo của Ngoại hạng Anh. Trước đó, anh từng giành được giải thưởng này với 16 pha kiến tạo ở mùa 2017/18.

Thống kê cũng chỉ ra rằng, De Bruyne đã tham gia trực tiếp vào 33 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh mùa này (13 bàn và 20 kiến tạo), con số nhiều nhất bởi một tiền vệ trung tâm trong một mùa giải kể từ Frank Lampard trong mùa giải 2009/10 (36, 22 bàn và 14 kiến tạo).

Jamie Vardy, De Bruyne và Ederson giành các danh hiệu cá nhân tại Premier League 2019/20 - Ảnh 4.

Ngoài vua kiến tạo, Man City còn có thêm được 1 danh hiệu nữa. Đó là thủ môn xuất sắc nhất giải Ederson Moraes với 16 trận giữ sạch lưới. Thủ thành người Brazil đã không để thủng lưới bàn nào trong chiến thắng 5-0 của Man City trước Norwich.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh danh hiệu này với anh là Nick Pope của Burnley lại để Brighton chọc thủng lưới 2 bàn ở vòng đấu cuối cùng, qua đó chỉ có thể giữ sạch lưới trong 15 trận, và ngậm ngùi "nhường" giải Găng tay vàng cho Ederson.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)