Thể thao

Danh sách ĐT Việt Nam hướng tới trận gặp Australia và Trung Quốc: Mong chờ điều đột phá

Bản danh sách 30 cầu thủ mà HLV Park Hang Seo công bố cho ĐT Việt Nam hướng tới 2 trận gặp Australia (27/1) và Trung Quốc (1/2) không thật sự mới mẻ. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn có lý do để chờ đợi vào những điều chỉnh đột phá, đặc biệt là ở hàng tiền vệ.

Những thay đổi nhỏ của ông Park Hang Seo

Chiều 7/1, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 30 cầu thủ trong đợt tập trung tháng 1/2022 của ĐT Việt Nam, nhằm hướng tới 2 trận đấu trong khuôn khổ lượt 7 và 8 tại vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á gặp Australia (27/1) và Trung Quốc (1/2).

21 trong tổng số 30 cầu thủ ở danh sách này là những gương mặt đã góp mặt tại AFF Cup 2020. 5 trong số 9 cầu thủ còn lại từng có mặt trong các đợt tập trung trong năm 2021 của thầy Park như Thanh Minh, Văn Đô, Hùng Dũng, Quang Vinh, Tuấn Hải. Có chăng, HLV Park Hang Seo có điều chỉnh nhỏ ở 4 cái tên. Văn Vũ, Hữu Tuấn trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng. Còn Trọng Long, Đức Chiến lần đầu có tên trên ĐT Việt Nam. 4 cầu thủ này đã thay thế vị trí của một số trụ cột không có phong độ cao hoặc chấn thương. Đấy là Tuấn Anh, Đức Chinh, Đức Huy và Duy Mạnh.

So với những kỳ vọng về một cuộc đổi mới mạnh mẽ từ người hâm mộ, những thay đổi nhỏ của HLV Park Hang Seo tất nhiên khó đáp ứng được sự thoả mãn. Dẫu sao, sự xuất hiện của Hữu Tuấn, Hùng Dũng vẫn có thể tạo ra những hy vọng.

Danh sách ĐT Việt Nam hướng tới trận gặp Australia và Trung Quốc: Mong chờ điều đột phá
Hùng Dũng (áo đỏ) trở lại sẽ giúp tuyến giữa ĐT Việt Nam tăng cường sức mạnh Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Chờ đợi bộ ba tuyến giữa hay nhất Việt Nam

Thực tế trước khi AFF Cup 2020 khởi tranh, HLV Park Hang Seo đã rất hy vọng có thể tái hợp Quang Hải, Hoàng Đức và Hùng Dũng. Bộ ba này từng chơi tốt cùng nhau khi U22 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games 2019. So với thời điểm đó, xét trên lý thuyết, năng lực của 3 cầu thủ này thậm chí được nâng tầm hơn. Quang Hải vẫn duy trì sự ổn định ở đẳng cấp cao. Hoàng Đức đã tiến bộ mạnh mẽ trong 9 trận đấu tại vòng loại thứ ha và vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á. Trong khi đó, Hùng Dũng đã có sự chuẩn bị kỹ để sẵn sàng trở lại sau chấn thương gặp phải hồi tháng 3 năm ngoái.

Đáng tiếc, hy vọng của ông Park Hang Seo và mong đợi của người hâm mộ Việt Nam đã không thành. Bởi do vấn đề về giấy tờ trước những quy định nghiêm ngặt của nước chủ nhà Singapore, Hùng Dũng đã không thể đồng hành với ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020. Vì thế, ngay ở đợt tập trung đầu tiên của năm 2022 với 2 trận đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022, HLV Park Hang Seo lập tức triệu tập Hùng Dũng.

Dù không phải gương mặt mới nhưng với năng lực và đẳng cấp đã được khẳng định, Hùng Dũng hứa hẹn sẽ là bổ sung đầy chất lượng để nâng tầm bộ ba tiền vệ trung tâm trên ĐT Việt Nam. Đó cũng có thể xem là nét mới mà người hâm mộ có thể kỳ vọng ở HLV Park Hang Seo trong đợt tập trung lần này.

Trong bối cảnh V.League chưa diễn ra, thật khó để HLV Park Hang Seo có thể tạo ra một sự thay đổi mạnh mẽ về lực lượng. Vậy nên, những củng cố về lối chơi, đặc biệt là chất lượng ở một số khu vực sẽ là cách để ông Park mong mỏi tạo nên đột phá cho ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

Trung vệ Ngọc Hải chỉ có thể đá 1 trận

Đã nhận 2 thẻ vàng nên Ngọc Hải (ảnh) sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách của ĐT Việt Nam trên sân Australia sắp tới và chỉ có thể ra sân ở trận gặp Trung Quốc sau đó. Việc vắng mặt của trung vệ này buộc HLV Park Hang Seo phải tìm người thay thế. Thành Chung và Tiến Dũng được coi đã chiếm 2 suất trong sơ đồ 3 trung vệ. Gương mặt kỳ cựu có thể lấp vào khoảng trống của Ngọc Hải là Đình Trọng, nhưng anh khó có thể được trao niềm tin do liên tục chấn thương. Ứng cử viên tiềm năng nhất để thay cựu thủ quân của ĐT Việt Nam là Hữu Tuấn. Bởi so với những Thanh Bình hay Quang Vinh, Hữu Tuấn dày dạn kinh nghiệm trận mạc hơn.  

U23 Việt Nam nâng cao nền tảng thể lực  

Tập trung từ ngày 5/1 vừa qua, U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện để hướng đến giải U23 Đông Nam Á 2022 được tổ chức vào đầu tháng 2 tới tại Campuchia. Trong thời điểm đầu của quá trình tập luyện, HLV Đinh Thế Nam chú trọng đến việc củng cố lại nền tảng thể lực cho các học trò. Bên cạnh đó, BHL cũng bắt đầu xây dựng kỹ chiến thuật cho đội. Để kiểm tra năng lực của các cầu thủ cũng như thử nghiệm đội hình chiến thuật, U23 Việt Nam đang lên kế hoạch tìm “quân xanh” để thi đấu cọ xát.

Theo kế hoạch, thầy trò ông Đinh Thế Nam sẽ tập luyện đến ngày 29/1, sau đó nghỉ Tết khoảng 1 tuần trước khi tập trung trở lại. Hiện tại, một số cầu thủ như Bảo Toàn, Xuân Tân… chấn thương nhẹ nên phải tập giáo án riêng. Trong thời gian qua, công tác phòng chống Covid-19 cũng được chú ý khi toàn đội phải xét nghiệm ngay sau khi tập trung.

Theo Song Anh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/doi-tuyen-quoc-gia-viet-nam/mong-cho-dieu-dot-pha-3546482201.html